1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Ẩu đả ở quán karaoke, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Sau chầu nhậu mừng sinh nhật, nhóm của Oánh đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Một thanh niên trong nhóm bị đâm trọng thương, tử vong sau đó.

Ngày 15/12, Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị này vừa bàn giao vụ án “Giết người” cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm Nguyễn Phụ Thắng. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Nghi phạm Nguyễn Phụ Thắng. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nghi phạm gây án là Nguyễn Phụ Thắng (SN 1979, trú tại Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Kiên (SN 1979, trú tại xã Dương Xá, Gia Lâm).

Cơ quan công an thông tin cho biết, khoảng 18h ngày 25/11, Nguyễn Thạch Oánh (SN 1987, trú tại thôn Dương Đá, xã Dương Xá) tổ chức sinh nhật. Sau khi ăn uống xong, Oánh cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán hát ở Phú Thị, huyện Gia Lâm. Đến khoảng 21h50, Oánh có xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Hải (SN 1990), bạn bè cùng nhóm. Oánh vung tay tát Hải thì Nguyễn Phụ Thắng đứng phía sau dùng dao bấm đập chuôi dao vào đầu Oánh, khiến Oánh chảy máu. Một số người trong nhóm bắt đầu ẩu đả lẫn nhau. Trong lúc ẩu đả, Thắng vung dao bấm đâm trúng ngực anh Nguyễn Trọng Kiên. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn. Đến ngày 29/11, Thắng đến công an huyện Gia Lâm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên