1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giữ nguyên mức án với 13 bị cáo gây rối tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

(Dân trí) - Ngày 25/3, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử phúc thẩm 13 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào ngày 10/6/2018.

Các bị cáo gồm: Đồng Kim Hùng, Nguyễn Sinh, Đặng Ngọc Hòa, Phạm Minh Tùng, Đỗ Văn Cơ, Lê Nhựt Bản, Trương Gia Quốc Huy, Nguyễn Hữu Thái, Đỗ Văn Tài, Nguyễn Thị Nhâm, Trần Thị Mai Hương, Đoàn Thị Hạnh Thương, Nguyễn Đình Đồng. 13 bị cáo trên đều ngụ tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử phúc thẩm 13 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận
TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử phúc thẩm 13 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 10/6/2018, hàng trăm người dân tụ tập tại cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận để la hét gây rối. Đến khoảng 18h40, một số kẻ xấu đã kịch động, xúi giục người dân hò hét, gây rối và xô đẩy cổng UBND tỉnh. Các đối tượng quá khích trong đó có các bị cáo đã dùng cây, gạch, đá đập phá cửa kính vọng gác, tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ…

Các bị cáo tại tòa .jpg
Các bị cáo tại tòa

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 31/10/2018, TAND TP Phan Thiết xác định các bị cáo: Đồng Kim Hùng, Nguyễn Sinh, Đặng Ngọc Hòa, Phạm Minh Tùng, Nguyễn Đinh Đồng đã có hành vi ném đá vào trụ sở UBND tỉnh và lực lượng công an; Bị cáo Đỗ Văn Cơ đã có hành vi hô hào, ném đá vào trụ sở UBND tỉnh và tham gia xô ngã 1 cánh cổng tại trụ sở Bộ độ Biên phòng tỉnh; Các bị cáo Lê Nhựt Bản, Trương Gia Quốc Huy, Nguyễn Hữu Thái đã có hành vi hô hào, la hét và ném đá vào lực lượng công an; Các bị cáo Đỗ Văn Tài, Nguyễn Thị Nhâm, Trần Thị Mai Hương đã có hành vi hô hào, xô cổng trụ sở UBND tỉnh; Bị cáo Đoàn Thị Hạnh Thương tuy không trực tiếp ném đá, hò hét nhưng đã có hành vi giúp sức là nhặt đá vào xô nhựa để các đối tượng trên ném vào lực lượng công an.

TAND TP Phan Thiết đã tuyên phạt 13 bị cáo trên từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam. Tháng 11/2018, 13 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo bị dẫn giải về nơi giam giữ
Các bị cáo bị dẫn giải về nơi giam giữ

Tại phiên xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho 3 bị cáo vào thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi là: Nguyễn Hữu Thái, Đặng Ngọc Hòa và Phạm Minh Tùng đề nghị Tòa xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo, vì các bị cáo phạm tội lần đầu và bị kẻ gian xúi dục, thành khẩn khai báo và có chỗ ở rõ ràng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy các tình tiết mà các bị cáo đưa ra để đề nghị giảm nhẹ hình phạt như: Gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được cấp sơ thẩm xem xét, đề cập trong bản án. Hành vi của các bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự của địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của 13 bị cáo, giữ nguyên mức án TAND TP Phan Thiết đã tuyên.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Sinh, Đặng Ngọc Hòa, Đoàn Thị Hạnh Thương, Phạm Minh Tùng mức án 2 năm tù giam; các bị cáo Đồng Kim Hùng, Đỗ Văn Cơ, Nguyễn Đình Đồng, Nguyễn Hữu Thái mức án 2 năm 3 tháng tù giam; các bị cáo Đỗ Văn Tài, Trần Thị Mai Hương, Trương Gia Quốc Huy, Nguyễn Thị Nhâm mức án 2 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Lê Nhựt Bản bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Trúc Hà