1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết bạn nhậu vì không mượn được loa nghe nhạc

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Nguyên ngỏ ý mượn loa của bạn mang về nhà để nghe nhạc. Bị bạn từ chối và yêu cầu ngồi lại nhậu tiếp, đối tượng đã dùng kéo đâm một người trong bàn nhậu tử vong.

Ngày 31/10, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Chí Nguyên (26 tuổi, ngụ tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) về tội Giết người.

Giết bạn nhậu vì không mượn được loa nghe nhạc - 1

Bị cáo Nguyên tại tòa (Ảnh: Phạm Hơn).

Theo cáo trạng, đêm 24/7, Nguyên đến nhà hàng xóm là anh Kim Nhựt Trường (28 tuổi) để mượn loa về nghe nhạc. Lúc này anh Trường đang nhậu cùng anh Huỳnh Thái H. (41 tuổi, ngụ cùng ấp) nên gọi Nguyên vào nhậu cùng.

Nhậu ngà ngà say, Nguyên tiếp tục mượn loa. Anh Trường yêu cầu Nguyên ngồi đến tan tiệc mới đồng ý cho mượn. Lúc này, anh H. và Nguyên xảy ra mâu thuẫn liên quan chuyện Nguyên cứ muốn mang loa đi khi mọi người đang nghe nhạc.

Dù được can ngăn nhưng Nguyên đã dùng kéo đâm vào cổ anh H. dẫn đến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Nguyên đến Công an huyện Trà Cú đầu thú.

Tại tòa, Nguyên ăn năn hối lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gia đình nạn nhân cho biết Nguyên đã bồi thường trách nhiệm dân sự, mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Chí Nguyên 18 năm tù.