1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Giấu ma túy trong túi hoa quả, bị phát hiện tại bến xe

(Dân trí) - Vừa ra tù sau khi thụ án 36 tháng về tội mua bán chất ma túy, Việt móc nối với các đối tượng ở Hà Giang mua ma túy rồi giấu vào các túi hoa quả để qua mặt cơ quan chức năng mang về Nam Định bán kiếm lời.

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ đối tượng Mai Văn Việt (SN 1973), trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thu 1 bánh heroin và một số vật chứng khác.

Theo đó, vào ngày 27/6, tại bến xe khách tại thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, các trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Mai Văn Việt đang xách túi hoa quả có giấu nửa bánh heroin.

Qua quá trình khám nhà Việt tại xã Giao Nhân, các trinh sát thu thêm nửa bánh heroin và một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Mai Văn Việt tại cơ quan Công an
Đối tượng Mai Văn Việt tại cơ quan Công an

Được biết, đối tượng Mai Văn Việt vốn là một con nghiện ma túy. Mai Văn Việt từng ngồi tù 36 tháng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Vào Tháng 12/2013, Việt được ra tù, nhưng Việt vẫn lao vào con đường nghiện ngập.

Tại cơ quan Công an, Việt khai nhận, qua quá trình đi mua ma túy về sử dụng, Việt có quen biết một số đối tượng buôn bán ma túy ở tỉnh Hà Giang. Việt liền nghĩ ra ý định sẽ móc nối với các đối tượng này để mang ma túy về Nam Định tiêu thụ kiếm lời.

Sau khi móc nối thành công, Việt thường đi ô tô khách, trực tiếp lên Hà Giang mua từ 1 đến 2 bánh ma túy, giấu vào túi hoa quả, vận chuyển về Nam Định chia nhỏ để bán.

Phía cơ quan Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đức Văn