1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gạ bạn trai đi nhà nghỉ, nữ sinh lớp 8 có con

(Dân trí) - Rủ bạn trai vào nhà nghỉ, tắm rửa xong cô bé không mặc quần áo, nằm âu yếm và gạ bạn trai quan hệ tình dục. Đến khi gia đình phát hiện cô bé mang thai mọi việc đã quá muộn, bà mẹ trẻ sinh hạ một bé gái khi chưa đầy 14 tuổi.

Ngày 27/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (20 tuổi, ngụ TPHCM) 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Tâm và Đặng Võ Hoàng P. (sinh năm 1999, cùng ngụ huyện Hóc Môn) do quen biết từ trước nên nảy sinh tình cảm yêu thương nhau. Khoảng 9h ngày 5/10/2012, P. có nhắn tin điện thoại cho Tâm đến cổng trường chở P. đi chơi. Trên đường đi, P. than mệt và nói Tâm tìm chỗ nào nghỉ ngơi, thế là Tâm chở cô bé vào nhà nghỉ.

Nghỉ chừng nửa tiếng, P. vào tắm rửa, xong, không mặc quần áo mà đi ra ngoài gọi Tâm vào tắm. Lúc hai người nằm trên giường, P. chủ động ôm, hôn Tâm và rủ anh này quan hệ tình dục. Tâm đồng ý, rồi cả hai giao cấu cùng nhau được hai lần.

Tiếp đó, chiều ngày 17/11, Tâm và P. chở nhau đi dạo chơi. Tâm chở luôn P. vào nhà nghỉ hôm trước rồi tiếp tục giao cấu với nhau. Được nước làm tới, chiều 15//1/2013, Tâm và P. hẹn gặp nhau đi chơi rồi lại vào nhà nghỉ hôm trước tiếp tục “mây mưa”.

Đến ngày 2/5/2013, chị L. (mẹ của P.) phát hiện con gái có thai. Lúc này P. khai rằng đã nhiều lần quan hệ tình dục với Tâm. Chị L.đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra công an huyện Hóc Môn, ngày hôm sau Tâm bị bắt khẩn cấp. Tại Cơ quan điều tra Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tháng 8/2013, P sinh hạ một bé gái. Qua kết quả giám định thì Tâm là cha của cháu bé.

Quốc Anh