1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đường dây sản xuất thuốc lắc của Việt kiều Pháp nhập nguyên liệu từ nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi đặt mua ma túy với hàm lượng tinh chất MDMA tinh khiết rất cao về, đối tượng Phillip đã chỉ đạo đàn em pha trộn thêm tạp chất rồi dập thành viên nén bán cho các đại lý cũng như con nghiện trên địa bàn TPHCM.

>> Việt kiều Pháp cầm đầu đường dây sản xuất thuốc lắc

Ngày 17/7, Đại tá Lê Thanh Liêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47B) – Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6) – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3) - Bộ đội biên phòng, … triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn do Didonna Quốc Anh Phillip (26 tuổi, quốc tịch Pháp) cầm đầu.

Nghi can Didonna Quốc Anh Phillip
Nghi can Didonna Quốc Anh Phillip

Nam thanh niên này được xác định từng thụ án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Didonna Quốc Anh Phillip cặp với một cô gái xinh đẹp và đứng tên thuê 2 chung cư ở quận 8 và quận Bình Thạnh để sản xuất thuốc lắc.

Cơ quan công an xác định, Didonna Quốc Anh Phillip đặt mua ma túy với hàm lượng tinh chất MDMA tinh khiết rất cao ở Hà Lan.

Sau khi có tinh chất MDMA, người này dùng thêm một số loại bột đá 30 (loại này không có chất ma túy) pha trộn vào rồi dập thành viên ma tuý.

Những viên nén ma tuý mà công an thu giữ
Những viên nén ma tuý mà công an thu giữ

Đáng chú ý, nếu dân chơi yêu cầu bất kỳ chủng loại nào, hàm lượng ra sao, mẫu mã gì thì Didonna Quốc Anh Phillip đều có thể pha chế và đáp ứng được như cầu của “khách hàng”.

Theo cảnh sát, trung bình mỗi đêm, đàn em của Phillip có thể dập ra 20.000 viên ma túy tổng hợp để phân phối cho các đại lý.

Ma tuý tổng hợp dạng viên nén vừa được dập xong
Ma tuý tổng hợp dạng viên nén vừa được dập xong
Máy dùng để dập ma tuý thành viên
Máy dùng để dập ma tuý thành viên

Đại tá Lê Thanh Liêm cho biết, trước đó, C47B phối hợp với lực lượng Hải quan nắm thông tin về đường dây của Phillip vận chuyển tinh chất ma túy MDMA từ Hà Lan về cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng thay đổi phương thức vận chuyển, đưa hàng về Campuchia sau đó mới chuyển ngược lại TPHCM.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra về đường dây sản xuất ma tuý này.

Đình Thảo