1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Việt kiều Pháp cầm đầu đường dây sản xuất thuốc lắc

(Dân trí) - Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhóm đối tượng trong đó có Việt kiều Pháp thường xuyên nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới. Trung bình mỗi đêm, đường dây này cho ra “lò” khoảng 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Chiều 16/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn tại TPHCM do Didonna Quốc Anh Phillip (sinh năm 1992, quốc tịch Pháp) cầm đầu.

Trước đó, khi Didonna Quốc Anh Phillip và đồng bọn là Vũ An (28 tuổi) đang giao nhận 1 kg ma túy tại một chung cư ở quận 8, TPHCM thì bị công an bắt quả tang.

Nghi can Didonna Quốc Anh Phillip
Nghi can Didonna Quốc Anh Phillip

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 85.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất ma túy.

Theo kết quả điều tra, Didonna Quốc Anh Phillip và Vũ An thuê nhà chung cư làm địa điểm hoạt động phạm tội và dùng bột đá để pha chế, sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Trung bình mỗi đêm, 2 đối tượng cho ra “lò” khoảng 20.000 viên ma túy tổng hợp. Mỗi viên ma túy tổng hợp được các đối tượng bán cho con nghiện với giá 200.000 đồng.

Máy móc dùng để sản xuất ma tuý tổng hợp
Máy móc dùng để sản xuất ma tuý tổng hợp
Nguyên liệu để sản xuất ma tuý
Nguyên liệu để sản xuất ma tuý
Ma tuý tổng hợp đã thành phẩm
Ma tuý tổng hợp đã thành phẩm

Đáng chú ý, nhóm đối tượng này thường xuyên nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới theo nhu cầu của thị trường.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo