Đường dây “bảo kê” xe quá tải ở Khu Công nghệ cao TPHCM lĩnh án

(Dân trí) - Lợi dụng nhiệm vụ kiểm soát an ninh tại Khu Công nghệ cao TPHCM, một nhóm cán bộ bảo vệ đã cấu kết thu tiền để cho xe quá tải lưu thông vào giờ cấm, qua đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Ngày 26/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, Đội trưởng Đội Bảo vệ Khu Công nghệ cao) 6 năm 6 tháng tù, Hồ Tấn Đạt (43 tuổi) 6 năm tù , Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cùng là đội phó) 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù cùng về tội danh trên.

Đường dây “bảo kê” xe quá tải ở Khu Công nghệ cao TPHCM lĩnh án - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo HĐXX, các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật, hành vi nào pháp luật không cho phép, khi thực hiện hành vi trái quy định pháp luật và gây hậu quả thì các cá nhân thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, vì tư lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nộp lại một phần số tiền hưởng lợi và các bị cáo có thành tích trong công tác, giấy khen, gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng.

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ phản ánh của báo chí vào tháng 6/2023 về tình trạng nhiều xe tải trên 3,5 tấn vẫn lưu thông vào Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức cũ) dù khu vực này có biển báo cấm từ 6h đến 22h hằng ngày.

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, một quy trình tiếp tay cho vi phạm đã hình thành ngay trong lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại đây.

Cụ thể, Nguyễn Giang Sơn, với vai trò đội trưởng, đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp vận tải. Để xe tải được qua các cổng chính (D1, D2) và lưu thông trên các tuyến đường nội bộ trong khung giờ cấm, các doanh nghiệp phải chi tiền hằng tháng.

Mức tiền được xác định theo số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Để việc thu tiền diễn ra trót lọt, Sơn bàn bạc với các đội phó Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ cùng các tổ trưởng, tổ phó. Danh sách các xe “đã mua đường” được gửi vào nhóm Zalo chung của đội bảo vệ để các chốt nhận diện, không xử lý khi những xe này đi qua.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Giang Sơn đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp. Trong đó, Sơn giữ lại 400 triệu đồng, số còn lại chia cho lãnh đạo đội, tổ trưởng, tổ phó với mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng; các nhân viên bảo vệ được chia trung bình 100.000-300.000 đồng.

Ngoài khoản tiền được Sơn phân chia, một số tổ trưởng, tổ phó còn tự nhận thêm tiền từ cá nhân, doanh nghiệp vận tải để cho xe vào giờ cấm. Điển hình, bị cáo Trần Phát Vĩnh Thanh (tổ trưởng) bị cáo buộc thu thêm hơn 426 triệu đồng.