1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Được giảm án nhờ có bệnh... tâm thần

(Dân trí) - Trước khi xảy ra án mạng, Lê Cảnh Thông đã có tiền sử về bệnh tâm thần, giảm một phần năng lực hành vi. Đây chính là cơ sở để Viện KSND tỉnh Nghệ An có đơn kháng nghị lên cấp cao hơn đề nghị giảm án cho Thông và được chấp thuận.

Được giảm án nhờ có bệnh... tâm thần
Nhờ có tiền sử bệnh tâm thần, bị cáo đã được HĐXX Tòa án nhân dân tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống án có thời hạn 20 năm

Sáng 25/12/2013, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử vụ án giết người đối với Lê Cảnh Thông (SN 1963, trú tại xóm 1, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Cuối năm 2012, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1957, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) đến sinh sống với Thông như vợ chồng. Khoảng 8h ngày 6/5/2013, sau khi uống rượu, ăn sáng, bà Hòa ra giếng rửa bát. Đột nhiên Thông chạy vào nhà lấy búa ra đánh một nhát vào đầu bà Hòa khiến bà này ngã ngay tại giếng để đòi rượu uống.

Sau khi chỉ chỗ để rượu cho Thông, bà Hòa lên giường nằm. Uống hết chai rượu, Thông cầm búa vào đánh liên tiếp vào đầu khiến bà Hòa tử vong tại chỗ. Biết bà Hòa đã chết, Thông dùng búa tự đánh vào đầu, vào người để tự vẫn nhưng bất thành.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 20/9/2013, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Cảnh Thông từ chung thân và buộc đền bù 105 triệu đồng cho thân nhân bị hại. Lê Cảnh Thông làm đơn kháng cáo lên TAND tối cao xin giảm nhẹ hình phạt. VKSND tỉnh Nghệ An cũng có đơn kháng nghị theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Xét thấy kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An và đơn xin giảm nhẹ của bị cáo là có căn cứ, trước khi phạm tôi Thông đã có tiền sử về bệnh tâm thần làm giảm một phần khả năng nhận thức và năng lực hành vi nên HĐXX TAND tối cao đã chấp nhận giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt Lê Cảnh Thông 20 năm tù.

Hoàng Lam