1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

TPHCM:

Dùng súng săn xử tình địch, lĩnh 13 năm tù

(Dân trí) – Do nghi ngờ Hải có tư tình với vợ mình nhưng lớn tiếng thách thức, Hoàng đã dùng súng săn để bắn chết tình địch. Tuy nhiên, những phát súng của Hoàng đã gây trọng thương cho nhiều người.

Ngày 7/9, TAND TPHCM mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tạ Chí Hoàng, 40 tuổi, ngụ Q.6, TPHCM 13 năm tù về tội: “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, Tạ Chí Hoàng và vợ là Trương Thị Thuỳ Trang chung sống với nhau tại căn nhà trên đường số 52, phường 10, quận 6. Cách nhà Hoàng 2 căn là nơi cư ngụ của gia đình anh Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc của một công ty xây dựng.
 
Do nghi ngờ mối quan hệ của chồng với chị Trang, ngày 28/11/2011 vợ của Hải theo dõi và phát hiện chồng mình cùng với Trang (vợ Hoàng) tại phòng của một khách sạn ở quận Bình Tân. Nhưng khi người vợ vào phòng thì chỉ phát hiện có anh Hải, chồng mình, còn nhân tình của chồng là chị Trang thì khoá trái cửa toilet cố thủ.
 
Vợ Hải liền gọi cho công an và chồng của Trang là Tạ Chí Hoàng đến để vạch mặt những kẻ quan hệ bất chính. Tuy nhiên, khi công an và Hoàng đến nơi thì đôi nhân tình đã rời khỏi khách sạn. Qua chiếc xe gắn máy và điện thoại còn bỏ lại “hiện trường”, Hoàng xác nhận đó là của vợ mình.
 
Cho rằng, Hải đã có quan hệ vụng trộm với vợ mình, Hoàng nhiều lần đến nhà Hải đòi đánh nhưng Hải trốn thoát. Trong một lần, Hoàng cùng 4 thanh niên khác tìm đến công trình nơi Hải đang xây dựng tìm đánh tình địch nhưng không tìm thấy. Nghe các công nhân báo Hoàng đang truy lùng, Hải đã trình báo công an nhờ can thiệp.
Bị cáo Hoàng tại TAND TPHCM
Bị cáo Hoàng tại TAND TPHCM
Chiều 13/12/2011, phát hiện Hải nhắn tin vào máy của vợ mình, Hoàng liền gọi lại thì đầu dây bên kia, Hải lớn tiếng thách thức Hoàng và hẹn gặp nói chuyện tại nhà. Hoàng cầm một khúc gỗ mở cửa ngồi sẵn chờ Hải.
 
Lúc này, Hoàng bước ra ngã ba đường gần nhà thì thấy 4 thanh niên, trong đó có 2 đồng chí Trung, Việt là công an nhận được tin báo liền đến đứng ở đó để ngăn chặn sự việc. Tưởng Hải gọi người đánh mình, Hoàng vào nhà lấy khẩu súng săn hiệu Wingmaster 007 do Mỹ sản xuất và lên đạn.
 
Hoàng thấy Hải đi xe gắn máy đi ngang qua liền bắn 2 phát làm Hải gục xuống đường. Thấy vậy, 2 đồng chí công an tên Trung, Việt và Huỳnh Tấn Minh, Nguyễn Tuấn Cường liền đuổi theo không cho Hoàng tiếp tục truy sát Hải. Thấy vậy, Hoàng quay súng bắn vào đám người dám cản đường mình “xử” tình địch. Dù đồng chí Việt rút súng bắn chỉ thiên và hô lớn là cảnh sát hình sự nhưng Hoàng vẫn quay họng súng bắn làm đồng chí Việt bị thương ở vai và anh Minh bị trúng đạn ở ngực.

Chỉ đến khi công an tăng cường lực lượng bao vây thì Hoàng mới buông súng và tra tay vào còng. Dù tình địch và các nạn nhân khác may mắn thoát chết trong gang tấc nhưng hành vi dùng súng săn, cố ý tước đoạt mạng sống nhiều người của Hoàng phạm vào tội “Giết người”. Các bị cáo thoát chết là ngoài ý muốn chủ quan của Hoàng. Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Chí Hoàng 13 năm tù về tội: “Giết người”.

Công Quang