1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Dùng súng đồ chơi uy hiếp nhân viên, cướp tiền ngân hàng

Thanh Bình

(Dân trí) - Mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy che biển số, Phạm Văn Sỹ đến phòng giao dịch ngân hàng, dùng khẩu súng nhựa đồ chơi uy hiếp các nhân viên, cướp số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngày 30/3, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử vụ án "cướp tài sản", bị cáo là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Dùng súng đồ chơi uy hiếp nhân viên, cướp tiền ngân hàng - 1

Bị cáo Phạm Văn Sỹ tại phiên tòa, bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 26/10/2020, Phạm Văn Sỹ mượn xe máy của người quen đi đến Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lạc Sơn (địa chỉ xã Vũ Bình) với mục đích hỏi thông tin tài khoản của chị H - người sống chung như vợ chồng với Sỹ nhưng không đăng ký kết hôn.

Tại quầy giao dịch của ngân hàng, Sỹ thấy có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp. Sỹ đã quay về nhà người quen chuẩn bị một số vật dụng gồm: áo mưa trùm, mũ bảo hiểm, khẩu trang để che mặt, che biển số xe máy và 1 khẩu súng nhựa đồ chơi.

Chuẩn bị xong các dụng cụ, khoảng 15h ngày 28/10/2020, Sỹ đi xe máy đến Phòng giao dịch ngân hàng. Tại đây, thấy có đông người nên Sỹ quay ra, về nhà người quen ở Yên Thủy nghỉ nhờ qua đêm.

Dùng súng đồ chơi uy hiếp nhân viên, cướp tiền ngân hàng - 2

Phòng giao dịch ngân hàng nơi Sỹ thực hiện vụ cướp.

Đến 8h ngày 29/10/2020, Sỹ đi từ Yên Thủy về Lạc Sơn tiếp tục tìm đến Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lạc Sơn. Đối tượng đi lại nhiều lần để quan sát và chờ thời điểm hành động.

Khoảng 11h37 cùng ngày, thấy không còn khách, Sỹ đã đi vào quầy giao dịch dùng súng nhựa uy hiếp nhân viên, cướp số tiền hơn 200 triệu đồng. Cướp được tiền, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 3/11/2020, Sỹ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, Sỹ khai nhận toàn bộ hành vi cướp ngân hàng. Số tiền cướp được, một phần Sỹ gửi cho chị H. chi tiêu và trả nợ, còn lại đối tượng chi xài cá nhân và cất giấu tại bể nước nhà người quen ở thị trấn Vụ Bản.

Căn cứ các chứng cứ, lời khai của Sỹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội "cướp tài sản"; buộc bồi hoàn số tiền hơn 18.722.000 đồng đã sử dụng. Một số người liên quan đến vụ án không bị xử lý do không biết đến hành vi của Sỹ.