1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dùng roi điện tấn công người đi xe máy, cướp hơn 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Phát hiện người đàn ông nhận số tiền lớn đựng trong cốp xe, băng cướp vạch kế hoạch phục kích đánh người, cướp tài sản. Lấy xe nạn nhận tẩu thoát nhưng không đội mũ bảo hiểm, tên cướp bị CSGT truy bắt, trong xe có hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 21/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (21 tuổi, ngụ Khánh Hòa) 20 năm tù, bị cáo Võ Chí Công (24 tuổi, ngụ An Giang) 19 năm tù, bị cáo Phan Văn Chung (27 tuổi, ngụ Tiền Giang), bị cáo Lê Quang Tuấn (26 tuổi, ngụ An Giang), bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (28 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 18 năm tù, cùng về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 30/11/2012, ông Vòng Cẩm Th. chạy ra ngã tư đường số 7, đường số 2 thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân nhận 147.000 USD do người dì bên Campuchia gửi về. Ông Th. nhận tiền chứa trong túi nilon rồi bỏ vào cốp xe chạy đi.

Khi chạy tới đường 19 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì ông Th. bị nhóm của Ngọc Anh tấn công. Công, Tùng cầm roi điện, còn Ngọc Anh cầm roi sắt áp đánh ông Th. làm ông này té ngã bỏ xe chạy bộ và hô “cướp! cướp!”. Ngọc Anh liền lấy xe của nạn nhân cùng cả nhóm bỏ chạy.

Băng cướp đụng phải CSGT trong ngày hầu tòa
Băng cướp đụng phải CSGT trong ngày hầu tòa

Khi Ngọc Anh chạy xe ra đường Vành Đai trong thì bị CSGT quận Bình Tân tuần tra phát hiện không đội mũ bảo hiểm. Thấy CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Ngọc Anh đã bỏ xe lại, bỏ chạy thoát thân. Hai đồng chí CSGT đã đuổi theo bắt giữ Ngọc Anh cùng chiếc xe và giao cho công an phường Bình Trị Đông B xử lý. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong thùng xe có chứa 147.000 USD.

Trong lúc này, ông Th. đến trình báo sự việc mình bị đánh cướp nên Ngọc Anh đã bị bắt khẩn cấp. Tiếp tục điều tra truy xét các đối tượng tham gia vụ cướp trên, Công, Tuấn, Chung và Hùng bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 18h ngày 28/10, Sang rủ Chung đi cướp tài sản của ông Th. và Chung đồng ý. Sau đó, Chung gọi thêm Công, Út, Ngọc Anh, Hùng, Tuấn và Tùng cùng tham gia thực hiện.

Khoảng 18h ngày 30/10, Sang đưa cho nhóm của Chung 2 roi điện, 1 roi sắt 3 khúc rồi cùng bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng chuẩn bị sẵn công cụ để đi cướp tài sản của ông Th. Sau đó cả nhóm chạy xe máy theo Sang đến địa điểm đã chọn chờ ông Th. chạy xe tới để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Minh Sang, Trương Văn Út, Tùng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Sang và Út, khi nào bắt được xử lý sau.

Công Quang - Quốc Anh