1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Dùng “mác” chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng lừa hơn 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Dùng “mác” Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân phường Đồng Nguyên (TX Từ Sơn - Bắc Ninh), Nguyễn Nhật Vinh (SN 1978) đã lừa được hơn 5 tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Vinh (SN 1978) ở Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 7/2011, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phường Đồng Nguyên - TX Từ Sơn, Vinh đã lợi dụng lòng tin và mối quan hệ quen biết để vay mượn và chiếm đoạt tiền của một số người với tổng số tiền lên tới hơn 5,3 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh tại phiên tòa xét xử.

Khi vay tiền, Vinh dụ dỗ những người cho vay là dùng tiền vay để đáo nợ cho khách hàng vay tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân phường Đồng Nguyên do Vinh quản lý và hứa trả lãi suất cao ngất trời.

Tuy nhiên, khi đã huy động được một số tiền lớn, Vinh dùng toàn bộ số tiền vay được tiêu xài. Đến khi vỡ nợ, hoàn toàn không có khả năng trả nợ, Vinh xin nghỉ việc và bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian lẩn trốn, Nguyễn Nhật Vinh đã bị bắt giữ.

Đoàn Thế Cường