1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng bằng ĐH Y dược TPHCM giả để làm tại nhiều bệnh viện

Hoàng Bình

(Dân trí) - Trần Xuân Ngọc (45 tuổi) dùng bằng đại học chuyên ngành y khoa giả để làm việc tại nhiều bệnh viện, phòng khám ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 3/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bác sĩ dỏm Trần Xuân Ngọc (45 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Dùng bằng ĐH Y dược TPHCM giả để làm tại nhiều bệnh viện - 1

Trần Xuân Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, Ngọc làm giả bằng tốt nghiệp trường ĐH Y dược TPHCM sau đó xin vào làm tại một phòng khám đa khoa ở Nhơn Trạch thì bị phát hiện.

Cụ thể, tháng 4/2020, qua kiểm tra Phòng khám đa khoa Đ.P. (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai phát hiện bằng tốt nghiệp đại học y khoa của Trần Xuân Ngọc có dấu hiệu giả mạo nên tạm giữ và chuyển hồ sơ sang công an xác minh.

Trường ĐH Y Dược TPHCM khẳng định Ngọc không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đại học của trường. Bên cạnh đó kết luận giám định con dấu, chữ ký trên bằng đều là giả.

Với những chứng cứ trên, Ngọc thừa nhận đã nhờ người thân (hiện đã mất) làm giả tấm bằng trên. Công an cũng xác định, Ngọc đã sử dụng tấm bằng giả đi làm việc tại nhiều bệnh viện tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.