1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế mua bằng giả trên mạng rồi lái xe "theo bản năng" qua nhiều tỉnh

Xuân Sinh

(Dân trí) - N.V.T. lên Facebook mua bằng lái xe giả rồi đi xin làm tài xế, điều khiển xe tải qua nhiều địa phương. Nam tài xế cho biết, bản thân chưa học lái xe ngày nào và tự lái "theo bản năng".

Chiều 1/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng cùng ngày, tổ công tác đặc biệt của đơn vị chốt tại bến xe Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh đã dừng, kiểm tra tải trọng ngẫu nhiên đối với xe tải biển số 36H-044.67, do N.V.T. (SN 1980, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Tài xế mua bằng giả trên mạng rồi lái xe theo bản năng qua nhiều tỉnh - 1

N.V.T. mua bằng lái xe giả qua mạng xã hội rồi xin đi làm tài xế (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Kết quả kiểm tra cho thấy, phương tiện này không chở quá tải trọng. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đã xác minh và khẳng định bằng lái của tài xế T. là giả.

Làm việc với công an, T. khai đã mua bằng lái này qua mạng xã hội cách đây hơn 3 tháng với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, anh này xin đi lái xe thuê.

Tài xế này cho biết, trong tháng đầu tiên, người này lái xe tải nhẹ đi khắp các huyện ở tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng thứ 2 đến nay, nam tài xế đã chạy 10 chuyến xe đông lạnh trên tuyến quốc lộ 1, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và ngược lại. Tài xế N.V.T. cũng thừa nhận "chưa học lái xe ngày nào,  tự lái theo bản năng".

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện do tài xế không có giấy phép lái xe đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra.