1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng bị hàng trăm cảnh sát vây khai dùng súng tự chế chống trả người dân

(Dân trí) - Quá trình lấy lời khai nóng ban đầu từ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (không nghề nghiệp, SN 1995, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tối qua (7/8) sau khi vừa bị bắt giữ cho thấy, nghi phạm này đã khai dùng súng tự chế bắn trả người dân truy đuổi.

Đi trộm xe mang theo súng tự chế, roi điện, bình xịt hơi cay

Theo đó, vụ bắt giữ đối tượng Nghĩa được thực hiện vào lúc 19h25’ tại nhà ông Lê Trung Vinh (khu tái định cư thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) khi nghi phạm đang vào nhà ông Vinh xin nước uống và ăn cơm. Trung tá Mai Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phú Lộc là người trực tiếp ra đòn, bắt gọn tên Nghĩa.

Qua đấu tranh bước đầu, Nghĩa khai nhận mình đã thực hiện vụ trộm xe SH xảy ra vào chiều ngày 6/8 tại chợ Thần Phù, phường Phú Bài (TX Hương Thủy). Nghĩa cũng khai nhận mình đang mang trong mình một bản án 28 tháng tù vì tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” nhưng đang trốn lệnh truy nã.

Tại thời điểm bị bắt, trong người Nghĩa không có súng, nhưng đối tượng này thừa nhận đã dùng súng tự chế bắn trả những người dân truy đuổi sau khi thực hiện vụ cướp trên. Khẩu súng này bắn đạn nhựa cứng được kích hoạt bằng gas qua tia lửa điện.

887-fd774
Đối tượng Nghĩa (ở tràn) khai nhận có dùng súng tự chế bắn trả người dân đang truy đuổi mình

Trong quá trình lẩn trốn, Nghĩa đã vứt lại khẩu súng ở trong khu rừng ở xã Lộc Điền. Khẩu súng này được Nghĩa mua trên mạng internet với giá 4 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ trong người Nghĩa một chiếc ví, trong có hơn 7 triệu đồng (gồm nhiều tờ tiền Việt loại 500 ngàn và tiền nước ngoài), nhiều ảnh thẻ 3X4, 1 giấy CMND mang tên của người khác không có ảnh, 1 giấy phép lái xe giả…

886-ff9ce
Tiền và giấy phép lái xe giả, giấy CMND tên người khác không có ảnh... thu giữ từ người tên Nghĩa khi bắt giữ tối 7/8

Nghĩa cũng khai nhận thêm, trong quá trình trộm xe SH bị phát hiện, người dân đuổi theo, Nghĩa có mang theo 1 túi xách màu đen bên trong có 1 bình xịt hơi cay, 1 cây roi điện được đặt mua qua mạng internet lần lượt với giá là 250 ngàn đồng, 600 ngàn đồng. Túi xách này đã bị rơi lại hiện trường.

Công an huyện Phú Lộc và Công an Thị xã Hương Thủy đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ có hay không việc Nghĩa dùng súng bắn trả người dân truy đuổi. Hiện Nghĩa đã được di lý về trụ sở công an Thị xã Hương Thủy để tiếp tục điều tra.

Từ vụ trộm mở rộng ra chuyên án đường dây trộm xe SH

Sau khi phát hiện trên địa bàn Thị Hương Thủy và TP Huế liên tiếp mất 2 xe máy hiệu SH, cơ quan công an nhận định đây là nhóm đối tượng trộm cắp lưu động và từng có tiền án bởi bản tính liều lĩnh của các đối tượng. Mở rộng các mối quan hệ, thanh lọc đối tượng, Công an Thị xã Hương Thủy phát hiện thêm đối tượng Trần Công Tây (làm nghề nuôi dế, SN 1988, trú tại thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam).

Trong sáng ngày 7/8, Công an Thị xã Hương Thủy đã cử ngay tổ công tác vào tỉnh Quảng Nam bắt gọn Tây tại một nhà kho được chúng dùng làm địa điểm tập kết xe máy SH trộm được ở nhiều nơi để đưa đi tiêu thụ. Tại đây, công an thu giữ thêm 2 xe SH của nhóm đối tượng này trộm được ở TP Huế và Thị xã Hương Thủy.

7820-95c42
Chiếc xe máy SH mà tên Nghĩa trộm của anh Bình ở chợ Thần Phù, Thị xã Hương Thủy chiều 6/8 sau đó dùng chạy trốn
7819-2227a
Chiếc xe máy SH của bà Phước bị mất tại TP Huế cùng chiều 6/8 nghi là chiếc xe mà tên Tây - đồng bọn của Nghĩa chạy cùng Nghĩa khi bỏ trốn về huyện Phú Lộc chiều 6/8

Cũng trong quá trình làm việc bước đầu với tên Tây, công an điều tra cho biết, Nghĩa và Tây mới quen nhau chừng vài tháng. Cả hai tên đã cùng nhau đi trộm cắp xe SH để bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài các vụ trộm xe SH ở tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 đối tượng còn thực hiện một số vụ ở Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, người phát ngôn kiêm Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay đây là chiến công lớn của ngành lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).

“Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị như Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động đã phối hợp chặt chẽ với công an huyện Phú Lộc, công an Thị xã Hương Thủy với lực lượng hơn 100 chiến sĩ đã kiên trì bám địa bàn ngày đêm, đấu tranh đến cùng với tội phạm, phá án thành công; qua đó, củng cố lòng tin người dân trước tình hình trộm cắp đang gia tăng, nhất là hạn chế các vụ trộm xe SH liên tiếp thời gian qua” – Đại tá Thanh trao đổi.

Đại Dương