1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Dọa bắt uống thuốc kích dục, cưỡng hiếp tập thể bé gái 14 tuổi

(Dân trí) - Cuộc nhậu về khuya, H. gọi người đến chở về trước nhưng bất thành. Sau khi bị ép quay lại chỗ cũ và dọa bắt uống thuốc kích dục, H. đã bị 3 bạn nhậu khống chế và thay nhau cưỡng hiếp.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Thởi (SN 1994), Nguyễn Bính Tý (SN 1996) và Hoàng Văn Thái (SN 1998), cả 3 cùng trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

 

Theo bản cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 24/9/2013, Nguyễn Ngọc Thởi, Nguyễn Bính Tý và Hoàng Văn Thái cùng với Nguyễn Xuân Lương (SN 1994), Đinh Thị Huệ (SN 1997) trú ở xã Quảng Hòa và cháu H.T.H. (SN 2000) trú tại xã Quảng Minh ngồi chơi và ăn nhậu ở đường liên thôn, giữa cánh đồng vắng thuộc địa phận xã Quảng Lộc.

 

Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 1h sáng ngày 25/9, thì Lương và Huệ đứng dậy xin về trước, và được Tý dùng xe máy chở về trước sau đó quay lại. Đến khoảng 1h30 H. giả vờ nói với Thái đi lại đằng kia một tí.

3 yêu râu xanh trước vành móng ngựa
3 "yêu râu xanh" trước vành móng ngựa

Vừa thoát khỏi vòng vây của nhóm bạn nhậu, H. liền gọi điện cho một thanh niên đến đón mình về. Thấy H. đi lâu không quay lại, Thái liền lấy xe chở Thởi và Tý đuổi theo và rủ H. quay về chỗ cũ nhưng H. không chịu. Ngay lúc đó, người thanh niên H. gọi đi xe máy đến nhưng bị 3 thanh niên này đe dọa và đành quay về.

 

Tiếp đó, H. bị nhóm bạn nhậu ép quay chỗ cũ nếu không sẽ bắt uống thuốc kích dục. Khi quay lại chỗ cũ, H. đã bị Thái khống chế để cho Thởi và Tý thay nhau cưỡng hiếp.

 

Tại phiên tòa xét xử, Thởi khai nhận gói thuốc kích dục mà bị cáo dùng để đe dọa nạn nhân là do Tý đưa cho Thởi vào buổi trưa ngày 24/9. Tuy nhiên, Tý lại khai nhận gói thuốc kích dục đó là do chính tay bị cáo tự bào chế để lừa Thởi, và nó được làm từ thuốc đau bụng.

 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thởi 18 năm tù, Nguyễn Bính Tý 17 năm tù và Hoàng Văn Thái 6 năm tù vì tội "Hiếp dâm trẻ em".


Được biết, các bị cáo đã đền bù cho gia đình bị hại số tiền 9.000.000 đồng và gia đình bị hại cũng đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt.

N.Đoàn – Đ.Tài