1. Dòng sự kiện:
  2. Thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM
  3. Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt
  4. Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Đề nghị phạt cựu đại úy buôn lậu 13-14 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Khi còn là cán bộ Công an TPHCM, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã thành lập 47 công ty để nhập lậu lượng lớn hàng hóa trị giá hơn 217 tỷ đồng.

Ngày 17/4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Hoàng Duy Tiến (40 tuổi, cựu đại úy) và Võ Văn Đông (58 tuổi, cựu trung tá) về tội Buôn lậu. Cả hai bị cáo từng công tác tại Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM.

Tại tòa, bị cáo Tiến, Đông cùng đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Đề nghị phạt cựu đại úy buôn lậu 13-14 năm tù - 1

Bị cáo Tiến (đứng) nói lời sau cùng (Ảnh: Xuân Duy).

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiến từ 13-14 năm tù; Võ Văn Đông 7-8 năm tù cùng về tội Buôn lậu. Cùng tội danh trên, các đồng phạm còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án 7-14 năm tù.

Luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho Tiến) cho rằng, thân chủ mình không phải là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Ngoài ra, ông Công nói bị cáo Tiến đã thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ, quá trình điều tra đã chủ động khai báo hành vi của Võ Văn Đông, giúp nhà chức trách nhanh chóng phá án.

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng, quá trình điều tra bị cáo Tiến đã nộp 5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Từ những phân tích trên, ông Công kiến nghị HĐXX cân nhắc, xem xét tuyên phạt thân chủ của mình mức án dưới khung hình phạt.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo khác trình bày một số tình tiết về nhân thân và kiến nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Tiến tỏ ra ăn năn hối cải và nói xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm thi hành án. Trong khi đó, bị cáo Đông nói gần 4 năm bị tạm giam đã nhận ra hành vi sai phạm, tuổi đã cao, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhiều bị cáo khác trong vụ án bật khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, Tiến lợi dụng là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM, quen biết với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ, bị cáo đã thỏa thuận với các chủ hàng để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng bằng hình thức kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.

Sau đó, Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí 78-90 triệu đồng mỗi container hàng, tùy theo thời điểm.

Trong đó, Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan, thuê nhân viên... phần còn lại bị cáo hưởng lợi.

Để nhập hàng, Tiến đã thuê nhân viên giúp việc, chỉ đạo thành lập 47 công ty. Từ các pháp nhân này, bị cáo chỉ đạo nhân viên làm thủ tục để hợp thức hóa chứng từ tài liệu, liên hệ với Công ty Giám định Đại Minh Việt để lập khống các chứng thư giám định hàng hóa, từ đó nhập khẩu trót lọt hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, giao cho các chủ hàng.

Từ khoảng tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỷ đồng.

Các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến hoàn tất thủ tục thông quan, hoàn tất thủ tục nhập lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn.

Năm 2023, TAND TPHCM tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông 7 năm tù về tội Buôn lậu. Các bị cáo là nhân viên của Hoàng Duy Tiến bị tuyên mức án từ 3 năm tù đến 8 năm tù. 6 bị cáo là chủ hàng bị tuyên phạt 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án trên để xét xử lại.