1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 50 tỷ đồng

Công Bính

(Dân trí) - Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn với số tiền lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương hơn 50 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết, gần 100 cán bộ chiến của đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành vây ráp, bắt khẩn cấp 4 kẻ chủ mưu trong đường dây.

Đường dây này do Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cầm đầu.

Đà Nẵng phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 50 tỷ đồng - 1

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Anh Tùng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi có đủ chứng cứ, khuya 12/7, các trinh sát hình sự đã tiến hành bắt khẩn cấp và thực hiện khám xét khẩn cấp nhà của 4 người có liên quan gồm: Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi), Đặng Ngọc Thịnh (37 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê), Phan Trường Thanh (46 tuổi, trú quận Liên Chiểu) và Vũ Quang Hiển (38 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tổ chức ghi cá độ từ tháng 2/2020 tới nay. Theo đó, Nguyễn Anh Tùng sử dụng trang mạng cá độ Super Master 8U8A có giá trị 500 nghìn đô la (quy ước mỗi đô la là 10 nghìn đồng), tương đương khoảng 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tùng cùng đồng bọn móc nối các đối tượng khác, hình thành một đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động. Các đối tượng còn chia nhỏ con bạc của mình cho các đại lý cùng tham gia.

Trong các đợt diễn ra các giải đấu bóng đá lớn, đường dây này còn tự nâng mức cá độ lên từ 20-30 nghìn đồng/USD để thu hút người chơi. Từ đây, các đại lý tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, keno, tài xỉu...

Bước đầu, ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc tổng cộng từ ngày 1/4 đến nay, lên đến gần 2,2 triệu USD (tương đương khoảng hơn 50 tỷ đồng). Đường dây có gần 41.000 lượt người tham gia cá cược, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngoài 4 kẻ chủ mưu, hiện lực lượng công an đang tiến hành mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan khác.