1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Cựu trưởng phòng ra giá để cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải nhanh gọn

Bạch Dương

(Dân trí) - Ông Cao Thanh Sang đã ra giá 500.000 đồng/xe để cấp phù hiệu ô tô kinh doanh vận tải nhanh gọn.

Ngày 19/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có kết luận điều tra vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tỉnh Sóc Trăng (cũ - nay đã hợp nhất với Sở Xây dựng). 

Cựu trưởng phòng ra giá để cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải nhanh gọn - 1

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng (cũ) (Ảnh: CTV).

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Sơn Phụng (do ông Thái Thanh Sơn làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc) có trụ sở ở TP Sóc Trăng, được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và đi vào hoạt động từ tháng 12/2010.

Do số lượng ô tô tải gia nhập công ty tăng nhanh nên ngày 17/12/2015, công ty này làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh gửi đến Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái do ông Cao Thanh Sang (thời điểm này là trưởng phòng) phụ trách tiếp nhận làm thủ tục.

Do hồ sơ của Công ty Sơn Phụng chưa đảm bảo nên không được cấp phép. Ông Sơn đã nhờ người dẫn đến nhà ông Cao Thanh Sang nhờ giúp đỡ tạo điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu nhanh chóng.

Ông Sang ra điều kiện để cấp phù hiệu nhanh gọn, với mỗi xe, doanh nghiệp phải nộp 500.000 đồng. Do lo sợ gặp khó khăn trong việc kinh doanh nên ông Sơn đồng ý.

Ngày 5/1/2016, ông Sang cùng 2 cán bộ đến kiểm tra điều kiện kinh doanh của Công ty Sơn Phụng để cấp giấy phép. Trong biên bản kiểm tra thể hiện nội dung ghi nhận khống nơi đỗ xe của công ty và phương án phòng, chống cháy nổ. Ông Sang chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho công ty.

Ông Sơn bắt đầu đưa tiền cấp phù hiệu và tập huấn cho Sang từ ngày 1/2/2016 đến ngày 1/2/2023. Tổng số phù hiệu xe của công ty Sơn Phụng được cấp là 4.989 phù hiệu, với số tiền đưa cho ông Sang là hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong đó có hơn 2,5 tỷ đồng ông Sơn đưa tiền trực tiếp cho ông Sang; còn khoảng 236 triệu đồng vợ ông Sơn chuyển khoản cho ông Sang.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Cao Thanh Sang đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.

Ông Thái Thanh Sơn biết rõ công ty không đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh nên đã có hành vi đưa tiền theo yêu cầu của ông Sang nhằm bỏ qua các lỗi để được cấp giấy phép kinh doanh, đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ.