1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín không thừa nhận động cơ tư lợi

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hữu Tín thừa nhận hành vi ký quyết định cho thuê khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là trái với quy định của pháp luật nhưng không thừa nhận động cơ tư lợi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng đồng phạm về tội vi phạm về quản lý đất đai. Ông Tín cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín không thừa nhận động cơ tư lợi - 1
Bị can Tín cho rằng mình không có động cơ vụ lợi.

Năm 2008, Sabeco được UBND TPHCM giao khu đất 6.080 m2 ở số 2-4-6 Hai Bà Trưng để triển khai dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower, vốn đầu tư hơn 2.423 tỷ đồng.

Sau đó, Sabeco thành lập công ty Sabeco Pearl đầu tư khác nhằm thực hiện dự án Sài Gòn Mê Linh Tower rồi tuyên bố thoái vốn vào năm 2016, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, công ty cổ phần đầu tư quảng trường Mê Linh đang đứng tên quyền sử dụng khu "đất vàng" này.

Liên quan tới sai phạm trong việc giao khu đất trên cho công ty Sabeco Pearl, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định sai phạm của hàng loạt cán bộ tại TPHCM.

Theo kết luận điều tra, mặc dù, bị can Nguyễn Hữu Tín biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được sắp xếp cho tổng công ty Sabeco, không thuộc diện cơ sở ô nhiễm môi trường phải di dời nên không áp dụng việc liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới. Đồng thời, biết rõ công ty Sabeco Pearl không phải là doanh nghiệp Nhà nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg nhưng khi tổng công ty Sabeco có công văn đề nghị cho công ty Sabeco Pearl được thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư thực hiện dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và được các cơ quan chuyên môn tham mưu đề xuất, bị can Tín đã ký công văn chấp thuận cho công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư, được thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cho công ty Sabeco Pearl thuê khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng trong thời hạn 50 năm không đúng quy định của pháp luật, không đúng đối tượng. Đã chuyển quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2, có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng (thời điếm cho công ty Sabeco Pearl) và 3.800 tỷ đồng (thời điểm khởi tố vụ án) từ tổng công ty Sabeco sang công ty Sabeco Pearl.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hữu Tín thừa nhận hành vi ký quyết định cho thuê khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là trái với quy định của pháp luật nhưng không thừa nhận động cơ tư lợi.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín không thừa nhận động cơ tư lợi - 2
Bị can Đào Anh Kiệt.

Là người được giúp sức cho bị can Tín, bị can Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên & môi trường TPHCM) đã có hành vi ký công văn số 4336/TNMT-QLSDĐ, ngày 26/5/2015, kèm theo bản dự thảo quyết định số 3186/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015 tham mưu cho bị can Tín ký chấn thuận cho công ty Sabeco Pearl thuê đất trái quy định. Tại cơ quan điều tra, bị can Kiệt thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Ngoài bị can Kiệt, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố nhiều bị can khác đã có hành vi tham mưu cho bị can Tín chấp thuận cho công ty Sabeco Pearl thuê đất trái quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong quá trình điều tra vụ án, các bị can có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác có nhiều đóng góp, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.

Cuối năm 2015, bị can Tín bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Sau bản án sơ thẩm, ông Tín chấp nhận bản án trên và đang thi hành án tại trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận).

Bị can Đào Anh Kiệt đang bị tạm giam tại trại giam T17 Bộ Công an, trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý.

 Xuân Duy