1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cựu giám đốc công ty công trình giao thông Đồng Tháp tham ô

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ giám đốc công ty, Phạm Văn Dũng đã chỉ đạo cho cán bộ tạm ứng 1,5 tỷ đồng của công ty để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Dũng còn lập chứng từ và hàng chục hợp đồng kinh tế khống để chiếm đoạt số tiền nợ công ty.

Ngày 7/5, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận một phần kháng nghị, tuyên bị cáo Lương Quốc Trung (54 tuổi, nguyên là kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp) từ 1 năm 6 tháng tù treo chuyển thành tù giam về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuyên y án sơ thẩm, 2 năm 24 ngày tù đối với bị cáo Phạm Văn Dũng (52 tuổi, nguyên giám đốc công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp), 1 năm tù đối với bị cáo Lê Phi Hùng (67 tuổi, nguyên cán bộ trợ lý vật tư công ty), cùng về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thành Long (47 tuổi, nguyên đội trưởng đội xây dựng cơ bản đường 1) 2 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Dũng giữ chức giám đốc công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, Lương Quốc Trung là kế toán trưởng công ty. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2004, Phạm Văn Dũng đã tạm ứng công ty số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để tiêu xài.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Dũng đã thanh toán số tiền 453 triệu đồng. Để hợp thức hóa số tiền còn lại, Dũng đã chỉ đạo Lê Phi Hùng và Lương Quốc Trung lập chứng từ và 18 hợp đồng kinh tế khống có giá trị 615 triệu đồng và 3% giá trị hợp đồng để hạ nợ tiền tạm ứng 667 triệu đồng, còn lại 405 triệu đồng đến nay chưa có chứng từ thanh toán và còn treo nợ công ty.

Năm 2003, Công ty công trình giao thông Đồng Tháp phân công Nguyễn Thành Long làm chỉ huy trưởng công trình tuyến dân cư Rạch Mã Trường, thuộc huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Long thỏa thỏa thuận nhận chuyển nhượng hơn 3 ha đất của người dân nhưng báo lại với công ty là mua đất mặt bằng. Sau khi nhận đất, Long lấy đất mặt sang lấp công trình, đồng thời làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên mình.

Sau bản án sơ thẩm ngày 22/8/2013 của TAND tỉnh Đồng Tháp, VKSND Tối cao đã có kháng nghị lên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM. Theo đó, VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của Dũng và Hùng đã phạm tội “Tham ô tài sản” số tiền 615 triệu đồng. Xem xét tội, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Phạm Văn Dũng.

Việc TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử Dũng, Hùng theo tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là không đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, bị cáo Trung bị kết tội như bản án sơ thẩm là không nghiêm. Việc Long được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 3 ha đất là không có căn cứ. Do đó, VKSND Tối cao đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm. Phía bị cáo Long cũng làm đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa Phúc thẩm ngày 7/5, qua các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cùng lời khai của các bị cáo, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng nghị, tăng án tù treo trở thành tù giam đối với Lương Quốc Trung, bác những phần kháng nghị còn lại cũng như kháng cáo của bị cáo Long.

Quốc Anh – Công Quang