1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng:

Cựu cán bộ chống buôn lậu "bảo kê" buôn lậu xin giảm nhẹ hình phạt

Xuân Duy

(Dân trí) - Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Văn Thụy thừa nhận hành vi sai phạm và xin tòa xem xét mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Cựu cán bộ chống buôn lậu bảo kê buôn lậu xin giảm nhẹ hình phạt - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu cùng đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến với gần 200 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, Hữu hưởng lợi hơn 156 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hữu và đồng phạm đã nhiều lần đưa tiền hối lộ cho Thụy hơn 800 triệu đồng.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hữu mức án từ 16-17 năm tù về tội Buôn lậu; bị cáo Thụy mức án 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thụy đồng ý với tội danh Viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, cần phải xem xét về tính chất, mức độ, điều kiện, hoàn cảnh, hành vi phạm tội đối với bị cáo.

Cựu cán bộ chống buôn lậu bảo kê buôn lậu xin giảm nhẹ hình phạt - 2

Bị cáo Thụy xin giảm nhẹ hình phạt (Ảnh: X.D).

Luật sư cho rằng, bản thân bị cáo Thụy đã nhận hối lộ trong tâm thế bị động. Ngay từ đầu, khi Hữu và Tứ đem tiền đến nói biếu quà tết thì bị cáo Thụy kiên quyết từ chối. Tuy nhiên Hữu và Tứ đã để lại tiền và bị cáo Thụy không biết...

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng bị cáo Thụy đã khắc phục hậu quả nên cần được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nói lời sau cùng, bị cáo Thụy thừa nhận hành vi sai phạm, vì giây phút không làm chủ bản thân mà mất tất cả, ảnh hưởng quá trình phấn đấu hơn 40 năm của bản thân và uy tín của ngành.

Bị cáo Thụy gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Tổng cục Hải quan và một số người khác; đồng thời bị cáo xin tòa xem xét mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau hơn 1 tháng xét xử, phiên tòa đã bước vào phần nghị án và HĐXX sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 5/12.