1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: "Bố nhờ thì phải làm"

Xuân Duy

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai "ông trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu) cho rằng bị cáo phạm tội có phần phụ thuộc và nói: "Bố nhờ thì phải làm".

Ngày 1/11, phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 71 đồng phạm về tội Buôn lậu, tiếp tục phần xét hỏi.

Tại phiên tòa hôm qua (31/10), bị cáo Phan Thanh Hữu khai mình chấp nhận hết để con trai được tại ngoại. Hôm nay, tòa tiến hành xét hỏi con trai của Hữu là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi).

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2021, Hoàng Anh thay cha nhận tiền bán xăng lậu (tiền mặt hoặc chuyển khoản) từ các bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh, Lê Thanh Trung, Phạm Thị Hương... tổng số hơn 521 tỷ đồng và nhờ người anh họ nhận thay 261 tỷ đồng.

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: Bố nhờ thì phải làm - 1

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh trả lời câu hỏi của tòa (Ảnh: X.D.).

Ngoài ra, khi có chỉ đạo của Tứ, Hoàng Anh sẽ chuyển tiền lợi nhuận từ việc bán xăng nhập lậu và tiền phí thuê tàu cho Phạm Hùng Cường (đang bị truy nã) cùng một số người khác.

Hoàng Anh không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu nhưng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức hơn 197 triệu lít xăng nhập lậu, tổng giá trị phạm pháp gần 2.600 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của tòa, bị cáo Hoàng Anh thừa nhận cáo trạng quy kết là không oan sai nhưng có thay đổi một số lời khai.

Đại diện cơ quan công tố công bố lời khai của bị cáo Hoàng Anh tại cơ quan điều tra. Theo đó, bị cáo 33 tuổi từng khai biết Phan Thanh Hữu buôn lậu nhưng vẫn giúp sức bằng cách đi nhận tiền và chuyển tiền.

Bị cáo Hoàng Anh thừa nhận lời khai trên và giải thích rằng, từng nghe bố nói chuyện với một số người qua điện thoại về việc kinh doanh xăng và nghi ngờ Phan Thanh Hữu buôn lậu chớ chưa nghe trực tiếp.

Lý giải về hành vi giúp sức trong việc nhận, chuyển tiền, Hoàng Anh khai mình và bị cáo Phan Thanh Hữu có quan hệ bố con nên phạm tội có phần phụ thuộc. Bị cáo nói: "Bố nhờ thì phải làm".

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ của bị cáo Hoàng Anh 24 tỷ đồng. Bị cáo cho rằng số tiền này không liên quan buôn lậu, mà có được từ hoạt động kinh doanh khác nên đề nghị tòa xem xét trả lại tài sản.

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: Bố nhờ thì phải làm - 2

Bị cáo Phan Thanh Hữu (Ảnh: X.D.).

Tiếp đó, nhằm làm rõ hành vi buôn lậu của Phan Thanh Hữu, tòa xét hỏi bị cáo Đinh Văn Đoàn (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nhật Minh). 

Hồ sơ thể hiện Đoàn là người giúp Phan Thanh Hữu đứng tên một số con tàu để vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam. Trả lời câu hỏi, nam bị cáo cho rằng mình có mối quan hệ thân thiết với Hữu nên "khi được nhờ thì giúp".

Bên cạnh đó, bị cáo Đoàn cũng thay đổi một số lời khai, thắc mắc các tình tiết trong vụ án. Khi được hỏi về lý do thay đổi lời khai, bị cáo cho rằng thời điểm đó không được tỉnh táo.

Khi đại diện cơ quan công tố giải thích cho bị cáo Đoàn thì bị cáo đã thừa nhận hành vi giúp sức trong vụ án. 

Ngày mai (2/11), phiên tòa tiếp tục xét hỏi.