1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Xét xử vụ 200 triệu lít xăng: Cán bộ chống buôn lậu nhận hối lộ khai gì?

Xuân Duy

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Ngô Văn Thụy khai: "Người khác để tiền lại nhà mình nhưng mình không báo cáo tổ chức mà chi tiêu vào mục đích cá nhân là không đúng quy định pháp luật...".

Ngày 11/11, phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 71 đồng phạm về tội Buôn lậu, tiếp tục phần xét hỏi.

Liên quan vụ án, hôm nay, tòa tiến hành xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan). Bị cáo Thụy bị truy tố, xét xử về tội Nhận hối lộ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, nhóm Hữu, Viễn đã vận chuyển gần 200 triệu lít xăng lậu. Trong quá trình thực hiện hành vi nhập lậu xăng, Hữu đã yêu cầu Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long) tìm cách gặp gỡ Ngô Văn Thụy để nhờ giúp đỡ.

Xét xử vụ 200 triệu lít xăng: Cán bộ chống buôn lậu nhận hối lộ khai gì? - 1

Bị cáo Thụy trả lời tại tòa (Ảnh: X.D.).

Tại tòa, bị cáo Thụy thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và đề nghị tòa xem xét lại một số vấn đề trong vụ án.

Cựu cán bộ Hải quan cho rằng cuối năm 2020, nhận được tin báo có 3 tàu buôn lậu xăng tại khu vực tỉnh Vĩnh Long. Sau khi xác minh nguồn tin, đầu năm 2021, Thụy đã huy động toàn bộ lực lượng, vũ khí di chuyển từ TPHCM đến TP Cần Thơ với mục tiêu triệt phá đường dây buôn lậu.

Thụy khai bản thân nhận định đây là đường dây buôn lậu lớn nên các "đầu nậu" sẽ có mối quan hệ phức tạp. Vì vậy, mọi hành động trong việc đánh án được Thụy tuyệt đối giữ bí mật. Sau đó, Thụy nghi ngờ thông tin đã bị bại lộ nên kế hoạch tạm dừng lại.

Không thể triệt phá đường dây buôn lậu, ngày 25/1/2021, Thụy đã tổ chức cho anh em trong đơn vị ăn tất niên tại Cần Thơ. Trong bữa ăn này, Nguyễn Hữu Tứ tới gặp Thụy đặt vấn đề nhờ giúp đỡ và đưa 10.000 USD nhưng Thụy từ chối.

Ngày hôm sau, Tứ tới nhà riêng của Thụy tại quận Phú Nhuận (TPHCM). Khi đến, bị cáo 65 tuổi đem theo phong bì có 10.000 USD và một thẻ ATM có số dư 100 triệu đồng. 

Khi gặp nhau, bị cáo 65 tuổi tiếp tục đặt vấn đề nhờ giúp đỡ Hữu trong việc nhập lậu xăng và Thụy mời dùng cơm. Trước khi lên phòng ăn, Tứ để tiền và thẻ ATM vào hộc bàn phòng khách nhà Thụy. Lúc ra về, Tứ báo cho Thụy biết chỗ để quà và mật khẩu thẻ ATM.

"Tôi không nói từ "anh không hứa" và không biết việc Tứ để lại tiền. Mấy hôm sau khi phát hiện sự việc thì tôi có nhờ người nhà kiểm tra số tiền trong ATM nhưng người tôi nhờ không hiểu ý mà rút số tiền trong thẻ ra. Phát hiện sự việc, tôi đã yêu cầu người nhà nộp lại tiền vào thẻ với mục đích trả lại, còn số tiền 10.000 USD thì bị cáo tính sau tết sẽ trả lại", bị cáo Thụy khai tại tòa.

Lý giải về việc gặp Tứ tại nhà riêng, Thụy khai mình muốn tiếp xúc để khai thác thông tin nhằm tìm ra người nào đã làm lộ thông tin về việc truy bắt nhóm buôn lậu tại Vĩnh Long. 

Sau đó, Tứ nhiều lần gặp Thụy nhưng không thể nhờ giúp đỡ thì đến lượt Phan Thanh Hữu gặp cựu cán bộ Hải quan "nói chuyện". Tại đây, Hữu có để lại nhà Thụy số tiền 500 triệu đồng.

Bị cáo Thụy khai mình không quen biết Hữu. Thời điểm Hữu tới nhà thì đơn vị của Thụy đang điều tra mấy chục vụ án buôn lậu nên nghi ngờ Hữu là người của một trong số những công ty đang bị điều tra.

Về số tiền 500 triệu đồng, Thụy cho rằng thời điểm Hữu đưa quà đã cận tết nên tính sau tết sẽ nhờ anh em truy xét đây là tài sản của công ty nào và trả lại. Sau đó, Thụy đã tiêu hết số tiền trên và 10.000 USD.

"Bị cáo nhận thức việc người khác để tiền lại nhà mình nhưng mình không báo cáo tổ chức mà chi tiêu vào mục đích cá nhân là không đúng quy định pháp luật. Hơn 40 năm công tác trong ngành nhưng giờ bị cáo đã đánh mất tất cả, bị cáo rất đau xót, rất tủi thân", Thụy khai. 

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ tại nhà Thụy số tiền 100.000 USD, tuy nhiên, cựu cán bộ Hải quan khai đây là tiền của bạn...

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Trong vụ án này, ban đầu cơ quan điều tra khởi tố Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ về tội Đưa hối lộ nhưng sau đó nhà chức trách đã ra quyết định đình chỉ.