1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cướp “mở hàng” ngày đầu năm, đối tượng sa lưới đặc nhiệm

(Dân trí) - Phát hiện nữ du khách đang đi bộ trên đường, tên cướp lao đến giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi và khống chế.

Tối 28/1 (mùng 1 Tết), Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Minh (16 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, lúc 15hh30 chiều cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra chống cướp giật ở khu vực trung tâm thì phát hiện Minh điều khiển xe máy, áp sát nữ du khách người nước ngoài, ở trước nhà số 169 Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) và ra tay giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 plus của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an

Phát hiện sự việc, tổ trinh sát lập tức lái xe truy đuổi theo tên cướp.

Đến trước số 75 Calmette (phường Nguyễn Thái Bình), trinh sát vượt lên ép ngã xe tên cướp và cùng người dân khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiếc điện thoại là tang vật trong vụ cướp
Chiếc điện thoại là tang vật trong vụ cướp

Chiếc điện thoại là tang vật trong vụ cướp sau đó được công an trao trả lại cho bị hại là chị Kelsey Bagust (23 tuổi, quốc tịch Australia). Nhận lại chiếc điện thoại, nữ du khách nói lời cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát .

Hiện Công an đang tạm giữ Minh để điều tra.

Công an trao trả lại chiếc điện thoại cho bị hại
Công an trao trả lại chiếc điện thoại cho bị hại

Đình Thảo

Cướp “mở hàng” ngày đầu năm, đối tượng sa lưới đặc nhiệm - 4