1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

CSGT truy đuổi hơn 4km, bắt xe tải chở máy lạnh không có hóa đơn chứng từ

(Dân trí) - Khi phát hiện xe tải loại 8 tấn đang lưu thông vào đường cấm thì tổ CSGT ra hiệu dừng xe, chẳng những không dừng xe, tài xế còn liên tục ép xe tuần tra của CSGT để trốn thoát. Truy đuổi hơn 4km, tổ CSGT cùng người dân đã chặn dừng được phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 14/4, tổ CSGT (thuộc đội số 2 phòng CSGT Đường bộ, Công an tỉnh Tiền Giang) đang điều tiết giao thông trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, thì phát hiện xe ô tô tải mang BKS 18C-012.28 do tài xế Đỗ Duy Nguyện (SN 1990, ngụ xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A đã đi vào đường cấm theo giờ cao điểm.

Vì vậy, tổ công tác ra ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ CSGT lập tức dùng ô tô đặc chủng truy đuổi nhưng tài xế liên tục ép xe CSGT và đánh võng trên đường, trên xe tải còn có người dùng điện thoại di động quay phim xe của CSGT.


Số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ bị cơ quan công an tạm giữ

Số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ bị cơ quan công an tạm giữ

Khi đến địa bàn xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành) thì xe tải dừng lại nhưng tài xế không xuất trình giấy tờ, sau đó lên xe đóng cửa bỏ chạy. Sau hơn 4km truy đuổi, CSGT cùng người dân chặn dừng được xe tải tại thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành. Tuy nhiên, khi xuống xe tài xế liên tục xô đẩy lực lượng chức năng và người dân.

Tiến hành kiểm tra xe tải, cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải chở 6 bộ máy lạnh nhưng không có hóa đơn chứng từ. Tài xế khai số hàng trên mua về để lắp đặt cho gia đình sử dụng.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn của tài xế Nguyện là 0,465 mg/lít khí thở, vượt mức quy định.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.

Nguyễn Vinh