1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Công an mời vợ nghi can bắn chết 4 người lên làm việc

(Dân trí) - Ngoài vợ của Lê Quốc Tuấn, công an còn mời 2 người phụ nữ cùng nhiều người khác lên lấy lời khai để làm rõ một số nội dung có liên quan.

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã mời bà T.T.K.T. (33 tuổi, vợ nghi can Lê Quốc Tuấn, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), H.T.T. (45 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi), N.T.T. (48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và nhiều đối tượng liên quan lên làm việc để làm rõ hành vi phạm tội của nghi can Lê Quốc Tuấn.

Sau khi làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm thời giải tỏa 3 người phụ nữ này.

Công an mời vợ nghi can bắn chết 4 người lên làm việc - 1
Đối tượng Lê Quốc Tuấn

Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh… để truy bắt Lê Quốc Tuấn. Công an nhận định Tuấn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng này sẽ đến địa phương khác để ẩn náu.

Người dân phát hiện thông tin về đối tượng cần thông báo ngay đến đồng chí Nguyễn Đăng Nam-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, số điện thoại 0909.626.363 và đồng chí Lê Ngọc Phương-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0903.005.261).

Đồng thời, Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.

Trước đó vào chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) cùng Lê Quốc Minh (tự Si đa, sinh năm 1993, cả 2 cùng ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK bán xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn bắn 5-7 phát làm Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong, Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Sau khi xả súng, Tuấn chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Long tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM. Đến trước nhà ông Trần Ngọc Biển (sinh năm 1978) trên đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (sinh năm 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo. 

Bị giằng co, Tuấn nói “Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”, đồng thời lên đạn, dí súng vào người chị Vân và đưa cho ông Biển cọc tiền 11 triệu đồng rồi lấy xe tẩu thoát.

Hoàng Thuận