1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con trai mang súng đi giải quyết mâu thuẫn giúp mẹ

Hoài Sơn

(Dân trí) - Minh cùng 2 nam thanh niên ở Đà Nẵng mang súng hơi tự chế bắn 2 phát vào trong nhà một người phụ nữ khi nghe tin mẹ của Minh có mâu thuẫn với người phụ nữ này.

Ngày 12/3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tạm giam Hồ Bình Minh (26 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thanh Thuận (21 tuổi) và Lương Tấn Hưng (21 tuổi), cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/3, công an nhận tin báo của chị T.T.D.T. (trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) về việc có 3 nam thanh niên dùng súng bắn vào nhà chị này.

Con trai mang súng đi giải quyết mâu thuẫn giúp mẹ - 1

Hồ Bình Minh, Trần Thanh Thuận và Lương Tấn Hưng (từ trái sang) (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vào cuộc điều tra, công an xác định tối 5/3, chị T. vào cửa hàng bán áo quần của chị H.T.N.L. sát bên nhà để nói chuyện về việc chị L. đổ rác trước cửa nhà chị T.. Hai bên có xảy ra mâu thuẫn và chị T. xô ngã cây quạt của chị L.

Chị L. nói lại sự việc cho con trai là Minh biết. Nghe vậy, Minh cầm theo một con dao rồi chạy xe máy đến cửa hàng của mẹ. Tại đây, giữa Minh và chị T. xảy ra cãi vã.

Minh chạy xe về nhà lấy khẩu súng hơi và gọi điện rủ Thuận đi đánh chị T. Thuận kể lại sự việc cho Hưng và rủ đi cùng. Khoảng 20h ngày 5/3, cả 3 đi đến trước nhà chị T.

Minh xuống xe và đứng trước cổng nhà chị này rồi dùng súng hơi bắn 2 phát vào trong. Thấy vậy, mẹ của Minh chạy đến can ngăn. Cả 3 nam thanh niên bỏ đi, mang súng về lại nhà Minh giấu.

Công an đã thu giữ tang vật liên quan gồm 2 xe máy, một con dao, một khẩu súng hơi tự chế.