1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, con trai Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, từng đi du học tại Mỹ. Trong quá trình học tập tại đây, bị cáo nhận được bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ.

Sáng 20/3, phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần xét hỏi.

Tại phần trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, từng đi du học tại Mỹ. 

Trong quá trình học tập tại đây, bị cáo nhận được bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ và khi ra trường đạt điểm tốt nghiệp tối đa.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp, đã trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động.

Song một số công việc, ông ủy quyền cho thuộc cấp và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn.

Một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại hỏi ông Dũng có đề nghị tòa tuyên sớm trả tiền lại cho các nhà đầu tư không?.

Trong khi bị cáo Đỗ Anh Dũng định trả lời câu hỏi trên của luật sư, vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa ngắt lời, cho rằng "HĐXX mới là người xem xét, quyết định, đề nghị luật sư đặt câu hỏi khác".

Bị cáo Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh trình bày, gia đình có một số người mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh.

Trong đó, con trai và con dâu của bị cáo mua hơn 1 tỷ đồng trái phiếu Tân Hoàng Minh, còn người cháu mua hơn 1,2 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt khai được ông Đỗ Anh Dũng chỉ định làm Chủ tịch của Công ty Ngôi Sao Việt.

Song mọi hoạt động của công ty đều do ông Dũng quyết định. Bị cáo không được tham gia họp bàn các công việc, các vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Khi làm việc, bị cáo chỉ hưởng lương, thưởng của người lao động, không được thỏa thuận lợi ích nào khác.

"Bị cáo tin tưởng ông Dũng nên ký hồ sơ. Lúc đó công ty trong giai đoạn khó khăn, bị cáo nghĩ phát hành trái phiếu là kênh huy động để có dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và có lợi cho nhà đầu tư", bị cáo Hùng lý giải về việc không được họp bàn mà vẫn ký các hợp đồng. 

Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Theo lời khai của bị cáo Hùng, trước đây Tân Hoàng Minh chưa bao giờ có đơn từ của nhà đầu tư về chậm trả lãi hay không trả lãi.

Bị cáo thấy công ty hoạt động tốt. Bản thân bị cáo cũng tham gia mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Gia đình ông Hùng có nhiều người như bố mẹ, em, mẹ vợ, họ hàng,... tham gia mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Trả lời luật sư, ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận là người quyết định cho bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch Công ty Ngôi Sao Việt.

Về các công việc của công ty này, ông Dũng thừa nhận có phần do mình quyết định, phần ủy quyền cho bị cáo Hùng.

Khi luật sư đặt câu hỏi về việc có hứa hẹn lợi ích cho bị cáo Hùng không?, bị cáo Dũng trả lời: "Tôi xin nói thế này, phát hành trái phiếu là trách nhiệm của chủ tịch nhưng các thành viên, phòng ban cũng có trách nhiệm.

Việc phát hành trái phiếu là hoạt động kinh doanh bình thường, khi hoàn thành công việc tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có thể được hưởng theo hiệu quả, theo tháng, theo năm".

Trả lời xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán CPA Hà Nội thừa nhận có gặp các bị cáo Hoàng Quyết Chiến, Phùng Thế Tính là Phó giám đốc và Giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh để trao đổi về hợp đồng kiểm toán toàn phần đối với công ty Cung điện mùa đông.

Sau gần 1 giờ đại diện Viện kiểm sát cùng luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo, HĐXX Tòa án nhân TP Hà Nội quyết định tạm dừng phiên tòa dành thời gian cho bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ.