1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bán chung cư tiền tỷ để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tin lời giới thiệu, chào mời của bạn bè, người thân nhiều người đã bỏ ra hàng tỷ đồng để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Có trường hợp còn bán chung cư để đầu tư tiền tỷ mua trái phiếu.

Sáng 19/3, hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội tham dự phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 đồng phạm cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo, đến 8h30, 15 bị cáo có mặt đầy đủ (7 người tại ngoại, 8 người bị tạm giam), gần 1.000 bị hại đến tòa.

Bán chung cư tiền tỷ để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh - 1

Các bị hại tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại tòa, HĐXX nhắc các bị hại, cần kiểm tra lại thông tin trên giấy triệu tập, đặc biệt là về số tiền thiệt hại, nếu có sai sót ghi ngay trên giấy triệu tập và nộp lại cho thư ký.

Đặc biệt, nếu thấy danh sách bị hại không có tên mình nhưng có căn cứ chứng minh mình mua bán trái phiếu, các bị hại có thể khai báo với cán bộ thư ký để được bổ sung.

Sáng sớm nay, hàng trăm bị hại đã đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm các thủ tục để vào dự phiên tòa. 

Do bị hại đông, TAND TP Hà Nội bố trí rạp ngoài trời rộng hàng trăm mét vuông cùng màn hình lớn, loa và ghế ngồi. 

Bế con trai 4 tuổi ngồi chăm chú theo dõi phiên tòa qua tivi, chị Thu Nga (42 tuổi, trú TP Vinh Nghệ An) chia sẻ, đầu tháng 4/2022, chị được người bạn thân làm trong tập đoàn Tân Hoàng Minh giới thiệu mua trái phiếu để bạn chạy chỉ số.

Ban đầu, chị Nga không đồng ý vì gia đình điều kiện khó khăn. Sau nhiều ngày người bạn thuyết phục, chiều 4/4/2022, chị Nga mua 120 triệu đồng trái phiếu có kỳ hạn một tháng.

Song một ngày sau, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị ngỡ ngàng hay tin ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt. Do ông Dũng bị bắt nên chị chưa kịp lấy hợp đồng chứng từ chứng minh đã mua trái phiếu. 

Để tham dự phiên tòa sáng nay, chị Nga và bốn người khác đi chuyến tàu Vinh - Hà Nội từ 20h ngày hôm qua (18/3).

Bán chung cư tiền tỷ để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh - 2

Chị Nga bế con trai 4 tuổi theo dõi phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

"4h30 hôm nay ra tới Hà Nội, nhóm chúng tôi bắt taxi đến trụ sở tòa án rồi ngồi nghỉ, đợi làm thủ tục. 

Ở nhà còn 2 đứa lớn tự bảo ban nhau, thằng cu mới 4 tuổi không có người chăm sóc nên phải đưa đi cùng", chị Nga chia sẻ và mong muốn sớm nhận lại tiền để ổn định cuộc sống. 

Ngồi bên cạnh chị Nga, chị Thu Hồng (46 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) cho biết, vào cuối tháng 3/2022, chị được cháu gái làm tại tập đoàn Tân Hoàng Minh giới thiệu mua trái phiếu. 

Đến đầu tháng 4/2022, chị quyết định bán căn chung cư ở Hà Nội được 2,9 tỷ đồng. Sau đó, chị đầu tư 1,6 tỷ đồng để mua trái phiếu. 

"Vừa mua được 2 hôm tôi nhận tin Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt nên chưa thể lấy được hợp đồng chứng từ. Giờ tôi chỉ mong muốn lấy lại được tiền", chị Hồng nói. 

Ông Tô Lợi (71 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, trong dòng họ có 2 người cháu làm việc ở tập đoàn Tân Hoàng Minh nên ông rất tin tưởng.

Bán chung cư tiền tỷ để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh - 3

Bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đầu tháng 4/2022, ông được cháu giới thiệu vào mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh nên đã rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua trái phiếu kỳ hạn một tháng.

Tuy nhiên, ngay hôm sau ông Lợi nhận tin cha con Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt. 

"Sau khi bị bắt, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên tôi mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho họ. 

Đối với số tiền các bị cáo đã nộp, chúng tôi mong muốn sau khi bản án có hiệu lực, tòa sớm trả lại cho các bị hại", ông Lợi chia sẻ. 

Theo cáo buộc, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.