1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Con nghiện" chuyên đột nhập trụ sở cơ quan nhà nước sa lưới

Thanh Bình

(Dân trí) - Do nợ nần và nghiện ma túy, Nông Sỹ Vui đi đến nhiều tỉnh thành, đột nhập vào các trụ sở cơ quan nhà nước trộm cắp tiền, các vật dụng có giá trị đem bán để tiêu xài.

Ngày 7/4, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nông Sỹ Vui (SN 1985, trú xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an TP Ninh Bình tiếp nhận tin báo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình (phố Khánh Trung, phường Tân Thành, TP Ninh Bình) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 25 triệu đồng và mắt camera giám sát.

Con nghiện chuyên đột nhập trụ sở cơ quan nhà nước sa lưới - 1

Đối tượng Nông Sỹ Vui lái xe tải đi qua các tỉnh sau đó đột nhập vào trụ sở cơ quan nhà nước trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp, điều tra, truy xét, Công an TP Ninh Bình đã làm rõ Nông Sỹ Vui là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan Công an, Nông Sỹ Vui khai, do bản thân nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Ngày 28/3, Vui điều khiển xe ô tô BKS 23C-06045 đến thành phố Ninh Bình, sau đó đột nhập vào Sở GD&ĐT tỉnh. Tại đây, Vui lục lọi nhiều phòng, đến phòng Chủ tịch Công đoàn phát hiện và lấy đi số tiền 25 triệu đồng.

Cơ quan Công an cũng xác định Vui chính là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam. Cụ thể, sau khi trộm cắp tại Sở GS&ĐT tỉnh Ninh Bình, Vui di chuyển vào Thanh Hóa trộm cắp 10 triệu đồng tại UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Sáng sớm ngày 30/3, đối tượng tiếp tục trộm cắp 350 triệu đồng, 3 cây máy tính, 5 mắt camera tại UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Hiện cơ quan CSĐT Công an đang điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.