1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm đột nhập doanh nghiệp phá két sắt lấy gần 1,3 tỷ đồng

Thái Bá

(Dân trí) - Làm ăn thua lỗ, Phạm Hữu Tài đã đột nhập vào một doanh nghiệp lớn ở Ninh Bình, sau đó dùng xà cầy phá cửa, phá két sắt cuỗm đi số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Ngày 19/2, Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã khen và thưởng nóng cho 3 đơn vị gồm: Công an thành phố Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trộm đột nhập doanh nghiệp phá két sắt lấy gần 1,3 tỷ đồng - 1

Đối tượng Phạm Hữu Tài, nghi phạm gây ra vụ phá két sắt lấy cắp số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Trước đó, hồi 7h ngày 17/2, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tin báo, phòng thủ quỹ của một doanh nghiệp lớn trên địa bàn (phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình) bị kẻ gian đột nhập cậy phá cửa, phá két sắt trộm cắp số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động truy tìm đối tượng.

Trộm đột nhập doanh nghiệp phá két sắt lấy gần 1,3 tỷ đồng - 2

Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chúc mừng chiến công đầu xuân của Công an TP Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ.

Sau 30 giờ tập trung truy xét và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h ngày 18/2, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Phạm Hữu Tài (SN 1980), hộ khẩu xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, lực lượng công an đã thu giữ số tiền đối tượng trộm cắp được cất giấu trong nhà.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, do từng thanh toán tiền bán vật liệu xây dựng với doanh nghiệp nên biết nơi để két sắt và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trang trải nợ nần.

Trộm đột nhập doanh nghiệp phá két sắt lấy gần 1,3 tỷ đồng - 3

Đại diện doanh nghiệp bị mất trộm cảm ơn sự vào cuộc phá án nhanh chóng của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Ninh Bình.

Tại lễ trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chúc mừng chiến công đầu xuân của các đơn vị, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị chủ công theo chức năng, nhiệm vụ đã xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Chỉ trong thời gian ngắn đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ được đối tượng.

Đại diện doanh nghiệp bị mất trộm tài sản đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với những nỗ lực, cố gắng, vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an thành phố Ninh Bình và Công an tỉnh để khám phá nhanh vụ việc.