1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người dân vây bắt 2 thanh niên trộm chó

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Trộm đến con chó thứ 8, Khoa và Nhật bị người dân phát hiện truy đuổi. Cả hai nhảy xuống mương nước nhưng không thoát.

Chiều ngày 21/8, Công an xã Bình Mỹ cho biết đang lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Công Nhật và Trần Anh Khoa (đều 21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cùng với tang vật cho Công an huyện Củ Chi (TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Người dân vây bắt 2 thanh niên trộm chó  - 1

Hai nghi can Khoa và Nhật bị người dân vây bắt khi trộm chó

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, Khoa điều khiển xe Exciter BKS 59D2-210.15 chở Nhật từ huyện Hóc Môn sang địa bàn huyện Củ Chi để trộm chó.

Sau khi trộm 2 con chó của gia đình anh T.V.C. trên đường 150 (tổ 4, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) thì các đối tượng bị người dân phát hiện truy đuổi.

Người dân vây bắt 2 thanh niên trộm chó  - 2
Đồ nghề” trộm chó của 2 đối tượng
Người dân vây bắt 2 thanh niên trộm chó  - 3
Hai đối tượng trộm chó mang theo bình hơi cay để chống trả người dân nếu bị truy đuổi

Trong lúc tháo chạy, xe của 2 đối tượng này va chạm với một xe máy khác và đổ xuống đường. 

Cả Khoa và Nhật nhảy xuống kênh nước bỏ trốn nhưng đã bị người dân vây bắt cùng tang vật là 8 con chó, 1 bình ắc qui, 1 bộ kích điện, 2 cây chĩa chó cán gỗ, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná thun.

Người dân vây bắt 2 thanh niên trộm chó  - 4
Đối tượng Khoa, Nhật cùng với phương tiện gây án và tang vật

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.