1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chuyên gia “mách” những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

(Dân trí) - Các em học sinh được tư vấn, hướng dẫn, giáo dục những kiến thức cần thiết với trẻ em hiện nay như phòng chống xâm hại tình dục, bắt cóc, xử lý tình huống bị lạc, kỹ năng thoát hiểm khi rơi vào tay tội phạm…

Luôn đồng hành cùng con cái

Ngày 15/3, tại trang trại giáo dục Thảo Điền Vạn Lộc (Hòa Lạc, Hà Nội), hơn 1.000 học sinh khối 5 trường Tiểu học Bạch Mai đã tham gia hoạt động ngoại khóa học tập các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, các kỹ năng phòng chống bắt cóc và thoát hiểm với chuyên gia.

Với sự tư vấn, hướng dẫn của Trung tá, nghiên cứu sinh Đào Trung Hiếu (chuyên gia nghiên cứu Tội phạm học), các em học sinh được giáo dục những kiến thức cần thiết với trẻ em hiện nay như phòng chống xâm hại tình dục, bắt cóc, xử lý tình huống bị lạc, kỹ năng thoát hiểm khi rơi vào tay tội phạm…

Trung tá Đào Trung Hiếu hướng dẫn các em học sinh những kiến thức cần thiết để phòng chống xâm hại tình dục.
Trung tá Đào Trung Hiếu hướng dẫn các em học sinh những kiến thức cần thiết để phòng chống xâm hại tình dục.

Trước câu hỏi “Các con có biết như thế nào là hành động xâm hại tình dục không?”, học sinh của trường rất nhiều em còn lúng túng, chưa biết đến. Trung tá Đào Trung Hiếu nhận định, với tình trạng các vụ ấu dâm, dâm ô với trẻ em đang gia tăng, việc giáo dục kiến thức giới tính, kỹ năng tự bảo vệ bản thân đối với trẻ em là vô cùng cần thiết. Đặc biệt với trẻ em ở độ tuổi tiểu học dễ bị các đối tượng lợi dụng sự sợ hãi và thiếu hiểu biết của các em để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Hiếu nhấn mạnh, để bảo vệ trẻ em, đầu tiên cần phải trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hiểu biết về luật pháp. Ngoài ra, cha mẹ, thầy cô phải luôn đồng hành cùng con cái trong những thay đổi từ tâm sinh lý.

Nhiều em học sinh còn lúng túng, chưa biết thế nào là hành động xâm hại tình dục.
Nhiều em học sinh còn lúng túng, chưa biết thế nào là hành động xâm hại tình dục.

Tình trạng tội phạm về xâm hại tình dục sẽ không thể xảy ra khi trẻ em biết những bộ phận nào trên cơ thể mình người khác không được động chạm vào, biết khi có dấu hiệu bị xâm hại các con không được sợ hãi mà phải thông báo ngay với người lớn. Trung tá Hiếu cũng “mách” các em những chiêu thoát hiểm khi lỡ rơi vào tay đối tượng: đánh vào chỗ hiểm, hét toáng lên khi có người lạ đụng chạm vào người…

Một ngày làm chiến sĩ

Tại buổi ngoại khóa ngày 15/3, các học sinh của trường cũng được học kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, cách sử dụng bình chữa cháy trong tình trạng khẩn cấp. Em nào cũng thích thú khi được tập làm những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tự dùng bình cứu hỏa, thực hành thoát hiểm trong phòng kín có đám cháy.

Chuyên gia “mách” những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em - 3
Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn và cách sử dụng bình chữa cháy.
Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn và cách sử dụng bình chữa cháy.

Em Tô Vân Anh (học sinh lớp 4E) chia sẻ: “Qua buổi này, con biết thêm được nhiều cách để bảo vệ bản thân để không trở thành nạn nhân bị lạm dụng tình dục, biết làm thế nào để giữ an toàn cho mình khi đám cháy xảy ra. Con rất thích những buổi học này vì con được học những kiến thức rất hay và được thực hành nữa.”.

Buổi ngoại khóa còn có rất nhiều những hoạt động giải trí dành cho các em như: thi nấu ăn, thổi cơm, làm các món ăn truyền thống, chơi các trò chơi dân gian. Nhiều em lúng túng lần đầu cùng nhau nhóm lửa, nấu cơm, thái thịt hay nặn bánh trôi nhưng đều háo hức khi được tự tay làm ra những món ăn, những sản phẩm của riêng mình.

Cô Vũ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhà trường luôn coi trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Chúng tôi mong muốn tổ chức thường xuyên những buổi ngoại khóa học tập với các hoạt động học tập kỹ năng sống cũng như vui chơi cho học sinh như thế này. Đây không những là dịp giúp thầy trò gắn kết hiểu nhau hơn mà còn trang bị cho các em học sinh nhiều kiến thức xã hội quan trọng.”.

Hồng Phúc - Tiến Nguyên