1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chiều nay tòa sẽ tuyên án với ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Chiều nay, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyên án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng và 12 bị cáo khác.

Sau 3 ngày làm việc và nghị án (10-12/4), chiều nay HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyên án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng và 12 bị cáo trong vụ án Mua bán hóa đơn trái phép, Trốn thuế, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Trước đó, trong phiên xử sáng 11/4, đại diện VKS đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 13 bị cáo.

Đỗ Hữu Ca nhận mức án đề nghị cao nhất

Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị đề nghị mức án cao nhất, 10-11 năm tù cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay tòa sẽ tuyên án với ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo - 1

Đại diện VKS đọc bản luận tội và đề nghị mức án các bị cáo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bị cáo Trương Xuân Đước bị đề nghị mức án 9-10 năm tù cho 2 tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ.

Vợ bị cáo Trương Xuân Đước là Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị mức án 4 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù cho 2 tội danh giống chồng.

Bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải - Hải Phòng) phạm tội Nhận hối lộ, bị đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù. 

Cấp dưới của Đương là bị cáo Đỗ Thanh Hoài cũng phạm tội Nhận hối lộ, mức án đề nghị 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Chiều nay tòa sẽ tuyên án với ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo - 2

Bị cáo Nguyễn Đình Đương (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đánh giá của VKS, vụ này điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích; có sự cấu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, vì lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Vụ án này các bị cáo đã xâm phạm tính đúng đắn của cơ quan, tổ chức và cá nhân, làm cho bộ phận cán bộ bị thoái hóa biến chất. Từ vụ việc đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, các bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã quản lý điều hành 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định, số lượng hóa đơn vợ chồng Đước mua bán trái phép là hơn 15.674 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng. 

Chiều nay tòa sẽ tuyên án với ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo - 3

Bị cáo Trương Xuân Đước (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài số tiền 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn.

Để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự, trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2022, vợ chồng Đước đã đưa cho Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ Ca chạy tội.

Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước không bị xử lý hình sự về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2022, Đỗ Hữu Ca đã nhận và chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021-8/2022, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài, đã nhận hối lộ của Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh 362 triệu đồng. Từ đó Đương, Hoài tạo điều kiện cho vợ chồng Đước thành lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn, đã làm trung gian mua bán hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Các bị cáo móc ngoặc, hình thành lợi ích nhóm để phạm tội

Tổng số hóa đơn Thành mua bán trái phép là 850, thu lời bất chính hơn 1,7 tỷ đồng. Còn số hóa đơn Nhàn mua bán trái phép là 104 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 424 triệu đồng.

Đỗ Thị Đua là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vận tải và thương mại Kim Cương và Công ty TNHH thương mại và vận tải Hương Giang, đã mua 107 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Hà Thị Trang là giám đốc, là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Anh và Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đại Lâm, đã mua 43 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Tú là giám đốc quản lý, điều hành Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Hiếu đã mua 27 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng.

Chiều nay tòa sẽ tuyên án với ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo - 4

Bị cáo Đỗ Hữu Ca (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chu Thị Thu Hiền là chủ tịch, quản lý, điều hành Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ truyền hình HD, đã thông qua Đặng Khắc Thành nhiều lần mua hóa đơn trái phép, với tổng 35 hóa đơn của vợ chồng Đước, để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 828 triệu đồng.

Nguyễn Hiền Tài là giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TRT Việt Nam đã thông qua Hà Thị Bích Nhàn mua 10 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 292 triệu đồng.

Ngô Văn Tuyên là giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TM xây dựng và vận tải Khánh Phong, đã mua 3 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai trốn thuế với số tiền hơn 246 triệu đồng.

Chiều nay tòa sẽ tuyên án với ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo - 5

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

VKS đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận.

Đối với bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài, bị truy tố tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất uy tín của nhân dân với cơ quan nhà nước.

Đối với tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. VKS nhận định, các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi, mắc ngoặc với nhau để hình thành lợi ích nhóm thực hiện hành vi vi phạm nhiều tội.