1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Chặn xe xin tiền trong đêm, nhóm thanh niên "rủ nhau"... vào tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Bạc Liêu vừa đưa ra xét xử nhóm thanh niên chặn xe xin tiền người đi đường trong đêm xảy ra trên địa bàn TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vào giữa tháng 5/2016.

Lực lượng công an đưa các bị cáo trở về trại giam sau phiên tòa.
Lực lượng công an đưa các bị cáo trở về trại giam sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 11/5/2016, Chiêm Linh Tâm (SN 1999, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu) điều khiển xe máy chở Võ Văn Sự (SN 1994), Phạm Ngọc Quý (SN 1994), Lê Hoàng Long (SN 2000) đến nhà của Trần Quốc Cường ở khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu.

Tại đây, nhóm của Tâm gặp Cường và Huy (chưa xác định được nhân thân) nên rủ cả nhóm đi chặn xe xin tiền. Cường và Huy không đồng ý, nhưng nhóm của Tâm vẫn quyết định thực hiện và rủ thêm Tăng Đại Niên (SN 1999) cùng tham tham gia.

Các đối tượng chia làm 2 nhóm, trong đó, Long và Sự đứng ở khu vực quốc lộ 1A từ Ngã năm Tượng đài Chiến Thắng về cầu Dần Xây; còn Tâm, Quý và Niên đứng hướng ngược lại. Cả nhóm thống nhất là khi thấy xe máy của người đi đường thì chặn lại để “làm luật”.

Khoảng 3h ngày 12/5/2016, anh D.H. điều khiển xe máy chạy hướng Ngã năm Tượng đài Chiến Thắng về cầu Dần Xây, thì bị Long và Sự cầm hung khí (dao tự chế và cây) chặn lại. Bị dọa đánh, anh H. hoảng sợ nên lấy 450.000 đồng đưa cho bọn chúng.

Tiếp đó, các đối tượng trên tiếp tục chặn xe của anh T.U.K. xin tiền, nhưng anh K. không đồng ý thì bị Niên dùng cây đánh. Sợ bị hành hung, anh K. đưa 1,5 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân cho Niên. Bọn chúng còn lấy một chiếc giỏ có đựng 3 con gà và 1 chiếc điện thoại di động của anh K. Vừa lúc đó, cả nhóm thấy có công an đang đi tuần tra nên bỏ chạy.

Sau đó, anh H. và anh K. đến Công an phường 8, TP. Bạc Liêu để trình báo sự việc. Từ ngày 13-14/6/2016, các đối tượng Quý, Niên, Long, Tâm, Sự đã đến Công an TP Bạc Liêu đầu thú.

Với hành vi manh động, mang tính chất côn đồ như trên, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Sự 6 năm tù, Chiêm Linh Tâm 3 năm 6 tháng tù, Lê Hoàng Long 2 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Quý 5 năm tù và Tăng Đại Niên 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Cướp tài sản”.

Huỳnh Hải