1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cảnh báo việc lừa bán giấy đi đường giả "thông chốt" từ TPHCM về Sóc Trăng

Bạch Dương

(Dân trí) - Ngày 30/9, Công an tỉnh Sóc Trăng cảnh báo xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng tâm lý muốn được từ vùng dịch về quê để rao bán giấy đi đường giả cho người dân dễ dàng "thông chốt".

Theo thông tin của Công an tỉnh Sóc Trăng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng ở Sóc Trăng phát hiện một số tài khoản facebook đăng lời mời chào bán giấy đi đường để cho người dân có thể thông chốt từ TPHCM về Sóc Trăng. 

Các đối tượng này cho rằng, họ đang sở hữu các giấy đi đường "tiếp nhận công dân về quê" có xác nhận chữ ký của cơ quan có thẩm quyền tỉnh Sóc Trăng và còn để trống thông tin họ tên, năm sinh, địa chỉ của người cần.

Cảnh báo việc lừa bán giấy đi đường giả thông chốt từ TPHCM về Sóc Trăng - 1

Giấy đi đường giả trên mạng xã hội (Ảnh: CA Sóc Trăng).

Các đối tượng này chào mời ai có nhu cầu mua thì dùng ví điện tử Momo chuyển khoản 50.000 đồng sẽ nhận được giấy đi đường qua đường bưu điện. Sau khi nhận được giấy, người dân chỉ cần điền thông tin của mình lên giấy có chữ ký, đóng dấu sẵn sẽ được di chuyển về quê.

Khi người dân yêu cầu những đối tượng rao bán giấy đi đường gửi cho xem mẫu thì họ cắt và scan chữ ký có đóng dấu tên Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng trong thông cáo báo chí lên giấy đi đường giả do họ tự soạn sẵn từ trước để lừa đảo người có nhu cầu mua. Những giấy đi đường giả nêu trên đều dễ dàng bị cơ quan chức năng tại các chốt kiểm dịch phát hiện ra.

Với thủ đoạn này, nhiều người dân đang mong muốn sớm được về quê tránh dịch bằng mọi cách dễ dàng trở thành nạn nhân.

Cơ quan chức năng ở Sóc Trăng cảnh báo, đối với các trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường giả, hành vi làm giấy đi đường giả, tùy mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức hoặc bị xử phạt hành chính và các hình thức xử lý khác.

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân không nhẹ dạ, cả tin chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo để mua giấy đi đường giả. Mọi người cần bình tĩnh, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về việc sẽ đón rước công dân các đợt tiếp theo. Đồng thời, không nghe theo lời xúi giục rủ nhau tự phát về quê bằng xe máy của các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội.