1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Can đánh nhau, thanh niên vô ý làm chết người

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc lao vào can ông T. và ông Hữu xô xát với nhau, Hoàng Văn Huy đã dùng tay gạt 2 người đàn ông ra. Tuy nhiên cú gạt tay khiến ông T. đang say rượu bị ngã xuống đất và tử vong sau đó.

Ngày 30/3, TAND tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Huy (sinh năm 1990, ở thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về tội Vô ý làm chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 1/5/2022, tại nhà Hoàng Văn Huy, trong lúc can ngăn ông Nông Văn T. (sinh năm 1973) và ông Đàm Văn Hữu (cùng ở thị trấn Yến Lạc) xô xát, Huy đã dùng hai tay gạt ông T. và ông Hữu ra.

Can đánh nhau, thanh niên vô ý làm chết người - 1

Hoàng Văn Huy tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Ngọc Ánh).

Thời điểm xảy ra sự việc, ông T. đang say rượu nên cú gạt tay đã khiến ông T. ngã ngửa, đầu đập xuống nền sân bê tông. Đến sáng ngày 2/5/2022, gia đình phát hiện ông T. bị nôn nên đưa đến trung tâm y tế huyện Na Rì cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Đến chiều cùng ngày ông T. tử vong.

Tại bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Na Rì, Hoàng Văn Huy đã bị xử phạt 14 tháng tù. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 80 triệu đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và giảm nhẹ mức bồi thường thiệt hại.

Theo HĐXX, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo là phù hợp. Đối với nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới, ngoài ra bị cáo đã bồi thường cho người bị hại số tiền 6 triệu đồng, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Huy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Huy, sửa bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Na Rì, xử phạt bị cáo Hoàng Văn Huy 14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 tháng về tội Vô ý làm chết người.

Ngoài ra, HĐXX cũng giao bị cáo Huy cho UBND thị trấn Yến Lạc giám sát trong thời gian thử thách.