1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cha bị đâm chết khi can ngăn 2 con trai đánh nhau

Xuân Duy

(Dân trí) - Trong lúc can ngăn 2 con trai đánh nhau, ông Lý Quán B. bị đâm nhiều nhát vào người rồi tử vong.

Ngày 2/8, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Quán Hoàng (25 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Cha bị đâm chết khi can ngăn 2 con trai đánh nhau - 1

Bị cáo Lý Quán Hoàng tại tòa (Ảnh: X.D).

Theo nội dung vụ án, tối 7/9/2021, Hoàng xảy ra cự cãi, đánh nhau với anh trai Lý Quán H. (28 tuổi) tại một căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Sau đó, H. cầm cây đập vào đầu Hoàng bị thương và Hoàng lấy kéo định tấn công anh trai. Lúc này, ông Lý Quán B. (cha ruột) có mặt can ngăn 2 con trai đánh nhau. Trong lúc giằng co, Hoàng dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông B..

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông B. không qua khỏi.

Cha bị đâm chết khi can ngăn 2 con trai đánh nhau - 2

Bị cáo Vũ Đức Sơn tại tòa (Ảnh: X.D.).

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân TPHCM cũng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Sơn (54 tuổi) mức án 7 năm tù về tội Giết người.

Nội dung vụ án thể hiện, Sơn kết hôn với bà Nguyễn Ngọc M. (52 tuổi) và có 3 người con chung. Năm 2001, vợ chồng Sơn ly hôn. Năm 2006, bà M. sống chung như vợ chồng với ông Tô Văn T. (51 tuổi).

Chiều 12/5/2021, Sơn đến nhà bà M. (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) để thăm con cháu thì xảy ra mâu thuẫn với ông T.. Sau đó, ông T. lao vào đánh Sơn thì bị Sơn dùng dao (chuẩn bị từ trước) đâm một nhát trúng ngực gây thương tích 62%.