1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cán bộ thuế An Giang "bắt tay" doanh nghiệp gây thất thu 11 tỷ đồng

Hoàng Quân

(Dân trí) - Nhóm cựu cán bộ ngành thuế tỉnh An Giang đã lập nhiều công ty "ma" mục đích bán hóa đơn trái phép cho 19 doanh nghiệp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 8/11, TAND tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

4 bị cáo nguyên là cán bộ ngành thuế tỉnh An Giang. Họ gồm: Dương Hoàng Chiến (46 tuổi, nguyên đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế huyện Tri Tôn); Trần Thanh Việt (43 tuổi, nguyên đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế thị xã Tân Châu) và 2 cán bộ là Phạm Thế Hải (58 tuổi) và Trần Cao Sang (52 tuổi).

Cán bộ thuế An Giang bắt tay doanh nghiệp gây thất thu 11 tỷ đồng - 1

Nhóm cựu cán bộ ngành thuế tỉnh An Giang tại phiên xét xử (Ảnh: Hoàng Quân).

9 bị cáo khác liên quan đến các doanh nghiệp trong vụ án gồm: Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi), Chu Quốc Vui (61 tuổi), Nguyễn Văn Bình (54 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (43 tuổi), Phạm Ngọc Châu (49 tuổi), Nguyễn Văn Lan (54 tuổi), Phạm Văn Định (66 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vũ (40 tuổi).

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2016, 4 bị cáo Chiến, Việt, Hải, Sang và 2 bị cáo liên quan đến các doanh nghiệp là Sơn và Định, lên kế hoạch thành lập nhiều doanh nghiệp với mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang.

Các doanh nghiệp "ma" được nhóm bị cáo lập nên do Hải trực tiếp điều hành. Các hóa đơn "khống" được nhóm bị cáo bán cho các doanh nghiệp cần với giá từ 4% - 10% giá trị trước thuế của đơn hàng.

Trong hơn 1 năm hoạt động, các doanh nghiệp do Hải điều hành đã bán khống 1.080 hóa đơn giá trị gia tăng cho 19 doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 1,5 tỷ đồng.

Các bị cáo Vui, Bình, Thanh Sang, Châu, Lan và Vũ đã sử dụng những hóa đơn khống mua được từ Hải để hạch toán hàng hóa đầu vào làm giảm tiền thuế phải nộp gần 8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Chiến đã gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng, hành vi của Việt gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 1,5 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11/11.