1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cầm kiếm đi giải vây cho đàn em, nam thanh niên đâm chết người

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn từ trước nên sợ bị chặn đánh, Trần Văn Tần gọi điện cho Thái Khắc Đường nhờ giúp đỡ. Đường mang theo kiếm, dao chạy đến giải cứu đàn em. Hậu quả, nam thanh niên này chém chết 1 người trong nhóm đối thủ.

Phiên xử Thái Khắc Đường phạm tội giết người

Ngày 6/5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Thái Khắc Đường (SN 1994, trú xã Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An) 17 năm tù về tội “Giết người”; Trần Văn Tần (SN 1998) 15 tháng tù giam, Lê Văn Dần (SN 1998) 12 tháng tù giam cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tối 6/12/2018, Trần Văn Tần cùng 4 người bạn đến chơi đám cưới thì gặp Lê Văn Dần và Nguyễn Khắc Nhật. Trước đó, trong lúc đưa bạn gái đi chơi, Dần bị nhóm của Tần chặn đánh. Dần kể cho Nhật sự việc, hai thanh niên đi ra khỏi đám cưới, đón lõng ngoài đường chờ nhóm của Tần ra sẽ “nói chuyện”.

Cầm kiếm đi giải vây cho đàn em, nam thanh niên đâm chết người - 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Lo sợ bị Dần trả thù vụ đánh hôm trước nên Trần Văn Tần gọi điện cho Thái Khắc Đường đến “giải vây”. Đường mang theo 1 thanh kiếm và 1 con dao nhọn đi sang đám cưới gặp Tần.

Hai nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Bị Nhật chém, Đường tránh được và vung dao về phía đối thủ. Lĩnh một nhát dao của Đường vào bụng, Nhật ngã xuống. Thấy nạn nhân gục tại chỗ, Đường bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do nhát dao gây thủng tim, suy hô hấp nên nạn nhân Nhật tử vong.

Biết nạn nhân tử vong, Thái Khắc Đường đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, gia đình Thái Khắc Đường đã đến bù cho phía bị hại 200 triệu đồng.

Hoàng Lam