Đắk Lắk:

Bóp cổ nạn nhân đến chết rồi hiếp dâm

(Dân trí) - Sau khi đánh nạn nhân ngã xuống đất, Thương đã dùng tay bóp cổ cho đến khi không cử động rồi kéo vào rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu, cướp tài sản của nạn nhân và giấu xác phi tang.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Thương (SN 1994) và Nguyễn Quốc Diễn (SN 1992, cùng trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và che giấu tội phạm.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thương là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên án Thương 18 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Tuy nhiên, tại thời điểm gây án bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên tổng mức án Thương lĩnh là 18 năm tù giam; buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 120 triệu đồng. Còn bị cáo Diễn lĩnh mức án 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Thương quen biết Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1996, trú thôn Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) từ trước. Ngày 19/5/2011, hai bên hẹn nhau đi chơi, sau đó vào một rẫy cà phê trong phường Thống Nhất nói chuyện.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi cọ khi Thương đòi Hương trả số tiền đã mượn trước đó. Bực tức, Thương đã đánh Hương ngã xuống đất, sau đó dùng tay bóp cổ cho đến khi không cử động rồi kéo vào rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu.

Gây án xong Thương đã báo cho một người bạn là Nguyễn Quốc Diễn hòng tìm cách phi tang. Sau đó Thương lấy tài sản trên người nạn nhân gồm đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, điện thoại di động rồi cho xác nạn nhân vào bao tải chở đến buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk ném xuống giếng. Ngày 12/11/2011, Thương và Diễn bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Viết Hảo