1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bỏ trốn khi đi chữa bệnh tâm thần rồi trốn nã... 29 năm

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Quá trình đang chấp hành án tù tại trại giam, Thành đã lợi dụng lúc đi chữa bệnh tâm thần để bỏ trốn suốt 29 năm.

Ngày 20/1, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1964, ngụ xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) trốn truy nã 29 năm.

Bỏ trốn khi đi chữa bệnh tâm thần rồi trốn nã... 29 năm - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thành bị bắt giữ sau 29 năm trốn khỏi trại giam (Ảnh: Cơ quan CSĐT).

Theo thông tin ban đầu, vào năm 1993, khi đang chấp hành án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản" tại Trại giam T15 (nay là Trại giam Gia Trung - Bộ Công an tại tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Thành đã lợi dụng lúc đi chữa bệnh tâm thần để bỏ trốn.

Sau đó, Thành bị truy nã theo Lệnh truy nã ngày 20/01/1993 của Trại giam T15 về tội "Trộm cắp tài sản".

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã thay tên, đổi họ và di chuyển nhiều địa điểm hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, xác minh được đối tượng Thành đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh (TPHCM), Công an huyện Krông Năng đã vây bắt thành công Nguyễn Văn Thành vào ngày 18/1 vừa qua.

Hiện đối tượng Thành đã được bàn giao cho Trại giam Gia Trung để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.