1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bộ đội biên phòng nổ súng bắt “cát tặc” trên sông

(Dân trí) - Ngày 15/8, Đồn biên phòng Cần Thạnh (thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM) vẫn đang hoàn tất thủ tục để xử lý 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Tranh (thuộc xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TPHCM), bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vào đêm 13/8.

Trước đó, lúc 21h30’ đêm 13/8, các chiến sĩ của Đồn biên phòng Cần Thạnh nổ 3 phát súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ 1 tàu gỗ và 1 sà lan đang hút trộm cát trên sông Đồng Tranh.

1-76459
Các phương tiện bị đưa về Đồn biên phòng Cần Thạnh

Trong đó, chiếc tàu gỗ không có số hiệu do ông Lê Thanh Phong (37 tuổi, quê huyện Cần Giuộc, Long An) điều khiển và chiếc sà lan mang số hiệu LA 05.477 do ông Hứa Văn Mạnh (48 tuổi, quê Long An) điều khiển.

Qua kiểm tra ban đầu, các chủ phương tiện trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát và không có bằng thuyền trưởng theo quy định.

2-e0594
Các chiến sĩ của Đồn biên phòng Cần Thạnh kiểm tra phương tiện khai thác cát trái phép

Thời điểm bị bắt giữ, 2 chiếc sà lan đã khai thác được khoảng 230 m3 cát.

Trước đó, rạng sáng 9/8, Tổ công tác gồm: Bộ đội Biên phòng TPHCM, Cảnh sát giao thông đường thủy TPHCM, Trạm biên phòng Cửa khẩu Cảng Hiệp Phước (Nhà Bè)… tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 ghe gỗ số hiệu TG – 3302,  BTr – 5366 và BTr – 0223 đang bơm hút cát trái phép tại khu vực sông Đồng Tranh, thuộc xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 phương tiện trên đã khai thác trái phép gần 300 mét khối cát và đang bơm sang 2 xà lan số hiệu SG 3998 và SG -6709 để chở đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ phương tiện trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát và không có bằng thuyền trưởng theo quy định.

3-b1484
Máy móc trên thuyền khai thác cát

Hiện Đồn biên phòng Cần Thạnh vẫn đang hoàn tất thủ tục để xử lý 2 phương tiện khai thác cát trái phép nói trên.

Đình Thảo

phapluat-193ee