DNews

Bị cáo Dương Tấn Trước: "Chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng giờ chưa trả"

Hoài Thanh

(Dân trí) - Dương Tấn Trước khai bà Lan nói bị cáo vay 3.500 tỷ đồng của SCB, đưa cho bà 1.000 tỷ đồng rồi bà sẽ trả lại nhưng đến giờ này chưa thực hiện.

Bị cáo Dương Tấn Trước: "Chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng giờ chưa trả"

Sau 2 ngày làm thủ tục, HĐXX đã kết thúc ngày thẩm vấn đầu tiên đối với 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB về tội Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong ngày 7/3, Nguyễn Cao Trí ở lại trại giam theo sự đồng ý của tòa để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chưa được thẩm vấn.

"Nhắc nợ" Trương Mỹ Lan tại tòa

Cũng giống như nhiều bị cáo khác, Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Ông cũng thừa nhận những gì các bị cáo khác khai về vai trò của bị cáo Lan là đúng.

Theo cáo trạng, Trước được bà Lan và Trương Khánh Hoàng (nguyên Quyền Tổng giám đốc SCB) thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến tại phường Bình An, quận 2 (hiện là TP Thủ Đức) cho Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng; trong đó 2.500 tỷ là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB.

Bị cáo Dương Tấn Trước: Chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng giờ chưa trả - 1

Bị cáo Dương Tấn Trước (Ảnh: A.T.).

Để hợp thực hóa hồ sơ cho khoản vay trên, Trước chỉ đạo nhân viên Công ty Tường Việt liên hệ với SCB thực hiện phương án vay vốn và thành lập Công ty Thuận Tiến, Công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ.

Ngày 19/5/2021, SCB ký thỏa thuận cho hai công ty trên vay, lần lượt giải ngân 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng. Mục đích vay thể hiện trên hồ sơ là "bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp" trong công ty sở hữu dự án Thanh Yến; tài sản đảm bảo là hơn 7.000m2 đất và tài sản gắn liền với đất của dự án.

Song, sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Cáo trạng chỉ ra Trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 4.750 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại 605 tỷ đồng lãi phát sinh.

Tại tòa, bị cáo Trước khai bà Lan nói bị cáo vay 3.500 tỷ của SCB, đưa cho bà 1.000 tỷ. "Chị Lan nói đưa cho chị 1.000 tỷ đồng rồi chị Lan sẽ trả lại nhưng đến giờ này chị chưa trả", bị cáo nói.

Trả lời HĐXX về nhận thức của bị cáo khi tin tưởng Trương Mỹ Lan, Trước nói quá trình làm ăn, biết bà Lan "rất uy tín, có tên tuổi, có nhiều dự án bất động sản nên bị cáo muốn làm đối tác với chị Lan".

Để lấy lòng Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trước từng nhiều lần dùng pháp nhân các công ty của mình để vay tiền SCB ứng trước cho bị cáo Lan, nhận lại lời hứa sẽ trả từ bà. 

Về việc được bà Lan hứa "thưởng" 1.500 tỷ đồng, Trước lý giải do mình đã tư vấn pháp lý, xin cấp giấy phép xây dựng siêu dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An. Để thực hiện điều này, bà Lan chỉ đạo bị cáo làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng.

VKS xác định, để hợp thức hóa hồ sơ vay trên, Trước chỉ đạo nhân viên lập phương án và hợp đồng mua bán khống giữa các công ty trong nhóm Tường Việt. SCB đã giải ngân 18 lần, tổng cộng 1.498 tỷ đồng. Đây thực chất là rút tiền SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước.

"Có sợ chị Lan không trả không?", HĐXX hỏi.

"Trong suy nghĩ của bị cáo, nếu chị Lan không trả thì mình sẽ trả", bị cáo Trước đáp.

Về thiệt hại, ông Trước cho biết, đến nay bị cáo đã khắc phục xong.

Tin tưởng Trương Mỹ Lan tuyệt đối

Một số bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao nhất trong vụ án (lên tới tử hình), giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền đến hàng trăm nghìn tỷ đồng khai, thực hiện hành vi sai phạm vì tin tưởng bị cáo Trương Mỹ Lan.

Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng giám đốc SCB, đã ký hợp thức hồ sơ 638 khoản vay, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 192.434 tỷ đồng của SCB.

Văn nói bản thân bị cáo tin tưởng tài năng Trương Mỹ Lan có thể phát triển doanh nghiệp, giúp SCB vượt qua khủng hoảng thời điểm tái cơ cấu. Do đó, khi có các khoản vay liên quan dự án, bất động sản là tài sản đảm bảo có giá trị lớn của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát nên bị cáo ký duyệt. 

Lý giải căn cứ nào tin Trương Mỹ Lan có thể giúp SCB vượt qua khủng hoảng, Văn nói vì Trương Mỹ Lan rất quan tâm lãnh đạo và cấp dưới tại SCB. Bị cáo nhìn vào chiến lược của vị chủ tịch nên có niềm tin.

Bị cáo Dương Tấn Trước: Chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng giờ chưa trả - 2

Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Cùng đặt niềm tin tuyệt đối vào cô ruột Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân khai được bà Lan nuôi dưỡng, yêu thương từ nhỏ nên Vân xem bà là mẹ. "Cô cho ăn học, cho làm việc tại tập đoàn nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô", Vân nói và cho biết, đó là lý do mà bà Lan chỉ đạo gì Vân làm theo đó, không dám cãi.

Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Trong vụ án này, VKSND Tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ.

Nhiều bị cáo nhận tội, nói chỉ làm công ăn lương

Trong chiều 7/3, HĐXX đã thẩm vấn nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên SCB đã giúp bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền trái phép của SCB và loạt lãnh đạo các công ty được bà Lan nhờ đứng tên vay tiền SCB.

Tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Họ cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi hay được chia chác gì từ bà Trương Mỹ Lan nên mong HĐXX xem xét, đồng ý khắc phục một phần hậu quả đã gây ra.

Một số bị cáo khai đã chủ động xin nghỉ việc khi nhận ra hành vi ký hợp thức các khoản vay "khống" cho Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát là vi phạm pháp luật. Lý giải với HĐXX, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên SCB cho rằng lúc đó SCB tái cơ cấu, việc hợp nhất 3 ngân hàng là chưa có tiền lệ. Trong nhận thức của họ lúc đó là không muốn để ngân hàng sụp đổ.

Bị cáo Dương Tấn Trước: Chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng giờ chưa trả - 3

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 7/3 (Ảnh: Hải Long).

Cũng trong ngày 7/3, tòa nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan và chồng Chu Lập Cơ  trình bày hiện còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nợ tiền 2 bị cáo. Vợ chồng bà Lan có nguyện vọng để con gái Chu Duyệt Phấn thay mặt đi thu hồi số tiền này để dùng khắc phục thiệt hại vụ án.

Chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo đây là phiên tòa công khai, nên công bố đầy đủ nội dung đơn đề nghị của vợ chồng bà Lan. Không chỉ bị cáo Lan và Chu Lập Cơ, với các bị cáo khác tòa cũng không hạn chế. Các bị cáo cần cung cấp danh sách đầy đủ, cụ thể, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giúp thu hồi số tiền.

HĐXX cũng thông báo con gái bị cáo Trương Mỹ Lan đã được tòa triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt vì đang ở nước ngoài.