1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Bị bạn nhậu sát hại vì uống ít rượu hơn

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc nhóm Sinh, Thề, Phềnh và anh S. cùng uống rượu tại lán canh nương của anh S., do anh S. uống ít rượu hơn nên các đối tượng Sinh, Thề, Phềnh đã đánh và dùng dao chém anh S. tử vong.

Bị bạn nhậu sát hại vì uống ít rượu hơn - 1

Các đối tượng Giàng Seo Thề (lần lượt từ bìa trái qua), Giàng Seo Phềnh và Giàng Seo Sinh (Ảnh: Công an Hà Giang).

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, xảy ra tại thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, sáng ngày 19/1, nhận được tin báo về việc phát hiện anh Giàng Seo S. (46 tuổi, trú tại thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần) chết trong tư thế nằm ngửa tại lán canh nương, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định các đối tượng gây án gồm: Giàng Seo Phềnh (36 tuổi), Giàng Seo Sinh (26 tuổi, trú tại thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần) và Giàng Seo Thề (51 tuổi, trú tại thôn Hậu Cấu, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 19h ngày 18/1, 3 đối tượng Sinh, Thề, Phềnh uống rượu tại lán canh nương của anh Giàng Seo S.. Đến khoảng 21h cùng ngày, do anh S. uống ít rượu hơn nên phát sinh mâu thuẫn. Các đối tượng Sinh, Thề, Phềnh đã dùng tay đấm nhiều lần vào mặt, đầu của S., sau đó Thề và Sinh dùng dao chém vào vùng cổ bên phải của anh S..

Thấy anh S. chảy nhiều máu, xác định nạn nhân đã chết, cả 3 đối tượng bỏ về nhà.

Hiện, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Seo Phềnh, Giàng Seo Sinh và Giàng Seo Thề để tiếp tục điều tra, làm rõ.