1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Án mạng từ việc tranh chấp chỗ ngồi bán hàng

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Mâu thuẫn về chỗ ngồi với người phụ nữ cùng bán hàng trong chợ, Đào Đại Vương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị này, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Đại Vương (SN 1987, trú tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) về tội "Giết người".

Hà Nội: Án mạng từ việc tranh chấp chỗ ngồi bán hàng - 1

Bị cáo Đào Đại Vương trong lúc chờ tòa nghị án.

Theo nội dung vụ án, nạn nhân là chị Đặng Thị Hữu (SN, 1980, trú tại xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội).

Khoảng 5h sáng ngày 13/7, Đào Đại Vương đi xe máy chở hoa quả đến bán tại khu vực chợ Yên, xã Tiền Phong. Quá trình bán hàng, Vương đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp chỗ ngồi với chị Hữu, người bán hoa quả bên cạnh Vương.

Đến khoảng 9h45, Vương đi vào trong chợ mua một con dao nhọn rồi cầm dao đi từ chợ ra chỗ chị Hữu đang ngồi bán hoa quả. Đến nơi, Vương dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Hữu, khiến nạn nhân ngã gục.

Chị Hữu được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Về phần mình, sau khi gây án, Vương đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan tố tụng làm rõ, Đào Đại Vương bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, thường xuyên phải chạy thận tại Bệnh viện Nam Thăng Long. Vương được UBND xã Tiền Phong cấp Giấy chứng nhận khuyết tật ngày 24/10/2019 với dạng khuyết tật: Suy thận mức độ nặng.

Đưa bị cáo ra xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc tranh giành chỗ ngồi bán hàng mà bị cáo đã đang tâm sử dụng hung khí nguy hiểm là dao bầu đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể chị Hữu, làm nạn nhân tử vong.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo bị bệnh thận hiểm nghèo, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình bị hại… HĐXX đã quyết định tuyên phạt Đào Đại Vương mức án "Chung thân" theo đúng tội danh bị truy tố.