1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bênh bạn gái, hai nhóm thanh niên Đà Nẵng hỗn chiến

(Dân trí) - Ngày 13/11, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Hồ Minh Thông (SN 1997) 9 năm tù về tội giết người; Phạm Minh Hải (SN 1986) 15 tháng tù, Nguyễn Phi Thành (SN 1997) 12 tháng tù và Nguyễn Tiến Duật (SN 2000) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h30 ngày 26/4/2018, Hồ Minh Thông (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nghe H.T.Y. (sinh 2001, quê Quảng Trị) kể chuyện bị N.T.V. (sinh 1996, quê Quảng Ngãi), Phạm Minh Hải (trú Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Nguyễn Tiểu Duật (quê Quảng Ngãi) dùng tay và cây ba trắc bằng kim loại đánh bị sưng mặt và lưng tại một quán cắt tóc trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Liên Chiếu, TP Đà Nẵng).

Sau đó, Thông về nhà mình lấy con dao bằng kim loại dùng để gọt trái cây bỏ vào túi quần.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Đến 14h cùng ngày, Thông điều khiển xe máy chở thêm một người bạn nữa đến quán cắt tóc trên tìm V. hỏi chuyện. Gặp V., Thông hỏi V. tại sao đánh Y. và yêu cầu V. gọi Hải đến để hỏi chuyện.

V. gọi điện cho Hải nói bị Thông đánh. Một lúc sau, Hải, Duật, Thành và Nguyễn Ý (sinh 1997, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mang theo hung khí tới gặp Thông.

Tại đây, hai bên xảy ra hỗn chiến. Hậu quả, Ý bị Thông dùng dao đâm trọng thương,

Sau khi đâm Ý, Thông bỏ chạy hướng ra đường Nguyễn Tất Thành. Thấy Thông bỏ chạy Hải, Thành, Duật và Ý tiếp tục đuổi theo nhưng không kịp.

Hải, Thành (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Duật quay lại thì thấy Ý bị gục ngã trên lòng đường nên đưa Ý đến Bệnh viện đa khoa quận Liên Chiểu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng thì Ý tử vong.

Khoảng 19h10 cùng ngày, Thông mang con dao gây án đến phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khánh Hồng