1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt xe khách từ Thanh Hóa lên Lào Cai bán 9kg ma túy

(Dân trí) - Phòng CSĐT về ma túy, công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa phá 2 đường dây ma túy lớn, bắt 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Bắt xe khách từ Thanh Hóa lên Lào Cai bán 9kg ma túy - 1

Đối tượng Sùng Seo Vành và Giàng A Chô tại cơ quan công an (Ảnh công an tỉnh Lào Cai)

Công an xác định các đối tượng vận chuyển trái phép 9 kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp, 6,5 kg thuốc phiện cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, ngày 16/7, tổ trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Sùng Phủng (sinh năm 1983, trú tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu), Vàng Trung Khoa (sinh năm 1990, trú tại thôn Máo Chóa Sủ, xã Tả Ngải Chồ) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, hai đối tượng trên di chuyển trên xe máy mang biển kiểm soát 24B-974.94 mang theo một bao tải hàng có nhiều nghi vấn, để phía trước yên xe.

Khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng ngồi sau là Vàng Trung Khoa lập tức bỏ chạy nhưng liền bị các trinh sát truy đuổi, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải chứa 9 kg ma túy đá.

Trong thời gian đó, 2 mũi trinh sát khác cũng đã bắt giữ kịp thời 2 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy lớn này là Giàng A Chô (sinh năm 1969, trú tại thôn Sản Chúng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai), Sùng Seo Vành (sinh năm 1988, trú tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) cùng với số tiền 1 tỷ 290 triệu đồng. 

Đối tượng Sùng Seo Vành bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang ở Bến xe trung tâm thành phố Lào Cai, đón xe về Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng khai nhận Sùng Phủng và Vàng Trung Khoa bàn bạc hùn vốn mua ma túy bán kiếm lời. Cả 2 liên hệ với Giàng A Chô hỏi mua ma túy. Giàng A Chô đồng ý, sau đó liên lạc với Sùng Seo Vành nói,  nếu có ma túy thì mang sang tỉnh Lào Cai, Chô có mối muốn mua.

Sau khi bàn bạc, đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16/7, Sùng Seo Vành bắt xe khách từ Thanh Hóa lên Lào Cai, mang theo 9 kg ma túy đá đựng trong một chiếc ba lô đến điểm hẹn giao ma túy cho Giàng A Chô.

Sau đó Chô mang số ma túy trên giao cho Sùng Phủng và Vàng Trung Khoa, đồng thời nhận 1 tỷ 290 triệu đồng rồi mang trả cho Vành. Phủng và Khoa hứa sau khi bán được số ma túy trên sẽ trả công Giàng A Chô sau.

Tuy nhiên, khi vừa thực hiện xong giao dịch ma túy, cả 4 đối tượng bị lực lượng phòng chống ma túy phát hiện bắt giữ cùng toàn bộ tang vật

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang Mùa Thị Chá (sinh năm 1993, trú tại Phiên Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mùa Thị Chá nằm trong đường dây vận chuyển ma túy thuê từ Sơn La sang Lào Cai hoạt động trở lại vào đầu năm 2021.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô màu đen mà đối tượng mang theo có chứa 24.000 viên ma túy tổng hợp và 6,5 kg thuốc phiện.

Bị bắt quả tang, Mùa Thị Chá khai nhận số hàng trên do một nam giới không rõ tên tuổi thuê vận chuyển, để giao cho một người tại thành phố Lào Cai. Khi Chá đi tới địa phận phường Bình Minh, thành phố Lào Cai thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay Phòng  cảnh sát điều tra  tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng nêu trên cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra, mở rộng vụ án xử lý theo quy định pháp luật.